"50 sắc thái" gây nên cơn sốt toàn cầu, thu về 265 triệu USD

Bộ phim "Fifty Shades of Grey" đã tạo nên một cơn sốt lớn trên toàn cầu chỉ sau vài ngày công chiếu, bất chấp việc bị cấm ở một số thị trường do có nhiều cảnh nóng.
"50 sắc thái" gây nên cơn sốt toàn cầu, thu về 265 triệu USD ảnh 1(Nguồn: fashionnstyle.com)

Bộ phim người lớn "Fifty Shades of Grey" đã tạo nên một cơn sốt lớn trên toàn cầu chỉ sau vài ngày công chiếu, bất chấp việc bị cấm ở một số thị trường do có nhiều cảnh nóng.

Tính tới thời điểm hiện tại, khi bộ phim đã ra rạp được năm ngày, doanh thu của "50 sắc thái" tại Mỹ là 94,4 triệu USD còn ở trên toàn thế giới là 265 triệu USD.

Theo trang BoxOfficeMojo, "Fifty Shades of Grey" đã chính thức trở thành phim ra mắt vào dịp Valentine và "Ngày của Tổng thống" (ngày thứ Hai thứ ba của tháng Hai) ăn khách nhất trong lịch sử.

Trong dịp cuối tuần đầu tiên được ra mắt, bộ phim chuyển thể từ cuốn sách khiêu dâm nhẹ cùng tên của nữ tác giả E. L. James đã gặt hái 93 triệu USD để có được ngôi quán quân phòng vé Bắc Mỹ.

Doanh số trên là điều đáng mơ ước với ngay cả những phim bom tấn hè. Tờ Washington Post đã so sánh "Fifty Shades of Grey" với hai phim siêu anh hùng khác của Marvel trong năm 2014 là "Guardians of the Galaxy" (94,3 triệu USD doanh thu mở màn) và "Captain America: The Winter Soldier" (94,3 triệu USD) để chứng minh rằng tác phẩm có tới 20 phút cảnh nóng này chẳng hề kém cạnh là bao về sức hút.

Điều đáng chú ý là trong khi "Guardians of the Galaxy" tiêu tốn tới 170 triệu USD để sản xuất thì "Fifty Shades of Grey" chỉ khiến các nhà sản xuất phải đầu tư 40 triệu USD.

Nếu tính cả các phim từng ra mắt thành công trong tháng Hai thì "Fifty Shades of Grey" chỉ chịu đứng sau bộ phim gây tranh cãi về tôn giáo "The Passion of the Christ" (2004).

Một thống kê thú vị từ hãng bán vé phim trực tuyến Fandango là có đến 29% doanh thu của phim tại Mỹ đến từ đặt vé qua mạng. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử 15 năm hoạt động của hãng và cho thấy nhiều khán giả vẫn ngại ngùng khi trực tiếp đi mua vé xem bộ phim nóng bỏng này. Theo một thống kê, có đến 68% lượng người đi xem "Fifty Shades of Grey" là phái nữ.

“Fifty Shades of Grey” là tập đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết bán chạy bậc nhất toàn cầu (đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề là "50 sắc thái của Grey"). Ra đời năm 2011, cho đến nay "Fifty Shades of Grey" đã bán được hơn 100 triệu bản (cả sách thật lẫn e-book) và được dịch ra hơn 50 thứ tiếng.

Cuốn sách của tác giả E.L.James này gây chú ý về mối quan hệ giữa cô sinh viên Anastasia Steele và nhà doanh nhân thành đạt Christian Grey. Hai vai diễn chính trong phim được đảm nhiệm bởi tài tử Jamie Dornan và người đẹp Dakota Johnson.

Các cảnh quan hệ tình dục trong sách được mô tả rất chân thực và táo bạo, nữ tác giả thậm chí còn đề cập tới khổ dâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục