500 công dân Bỉ đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq

Phái đoàn của Quốc hội Bỉ đang thăm và làm việc tại Iraq cho biết, 500 công dân Bỉ đã gia nhập tổ chức khủng bố IS tại Iraq, đồng thời hối thúc chính phủ Iraq không ân xá đối với những đối tượng này.
500 công dân Bỉ đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/9, phái đoàn của Quốc hội Bỉ đang thăm và làm việc tại Iraq cho biết, 500 công dân Bỉ đã gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, đồng thời hối thúc chính phủ Iraq không ân xá đối với những đối tượng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Bagdad với các nghị sĩ Iraq, một phát ngôn viên của phái đoàn Quốc hội Bỉ đã gửi lời xin lỗi của Bỉ về vấn đề này.

[Lực lượng an ninh Iraq mở chiến dịch tấn công sào huyệt của IS]

Mạng tin Alsumaria News của Iraq dẫn lời người phát ngôn này nhấn mạnh rằng Brussels không khuyến khích ân xá hoặc đưa những người này hòa nhập trở lại xã hội, mà buộc các đối tượng phải đền tội.

Nhóm khủng bố IS hiện đã mất hàng nghìn chiến binh nước ngoài kể từ khi các lực lượng vũ trang Iraq, với sự hỗ trợ của liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu, phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn trong năm 2016 nhằm giải phóng các khu vực bị IS chiếm giữ kể từ giữa năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục