5,4 triệu cử tri Honduras đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống

Khoảng 5,4 triệu cử tri Honduras bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống trong một cuộc bầu cử hứa hẹn có thể mang lại sự thay đổi chính trị lớn ở quốc gia Trung Mỹ này.
5,4 triệu cử tri Honduras đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống ảnh 1Bà Xiomara Castro đang đứng trước cơ hội trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Honduras. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/11, khoảng 5,4 triệu cử tri Honduras bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống trong một cuộc bầu cử hứa hẹn có thể mang lại sự thay đổi chính trị lớn ở quốc gia Trung Mỹ này.

Chạy đua quyết liệt vào cương vị Tổng thống Honduras gồm có ông Orlando Juan Hernandez thuộc đảng Quốc gia cầm quyền, đứng đầu Quốc hội và bà Xiomara Castro, 45 tuổi, ứng cử viên đảng Tự do và Tái thiết, đồng thời là phu nhân cựu Tổng thống Manuel Zelaya - người bị lật đổ năm 2009.

Nếu giành chiến chiến thắng, bà Castro, 54 tuổi, sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Honduras, một trong những quốc gia nghèo nhất ở Mỹ Latinh sau Haiti, Bolivia và Nicaragua.

Thăm dò dư luận hồi tháng trước cho thấy trong 8 ứng cử viên, ông Hernandez có được 28% ủng hộ trong khi tỷ lệ thiên về bà Castro là 25%, một tỷ lệ rất sít sao.

Ứng cử viên nào chiến thắng trong cuộc đua trên đều phải đối mặt với những thách thức trong việc đẩy lùi tình trạng bạo lực tại Honduras với sự hoành hành của các băng đảng tội phạm, bắt cóc, buôn bán ma túy.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, trung bình có tới 20 vụ giết người mỗi ngày tại Honduras, tỷ lệ cao nhất trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục