6 tỷ USD xuất khẩu vũ khí

Nga xuất khẩu lượng vũ khí trị giá gần 6 tỷ USD

Tổng Giám đốc tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport cho biết Nga xuất khẩu gần 6 tỷ USD vũ khí trong sáu tháng đầu năm.
Trong sáu tháng đầu năm 2011, Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport đã xuất khẩu một số lượng vũ khí trị giá 5,9 tỷ USD.

Số liệu trên được Tổng Giám đốc Rosoboronexport, ông Anatoly Isaikin, công bố trong cuộc họp báo chiều 16/8 tại thành phố Zhukov ở ngoại ô Mátxcơva trong khuôn khổ Triễn lãm hàng không-vũ trụ quốc tế lần thứ 10 "MAKC-2011."

Ông Isaikin cho biết Rosoboronexport đã vượt kế hoạch sáu tháng đầu năm 64% và tăng 23% so với cùng thời kỳ năm 2010. Ông nêu rõ trong cả năm 2011, Rosoboronexport dự định xuất khẩu 9 tỷ USD vũ khí.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga tới các nước Đông Nam Á đã tăng liên tục trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, ông Isaikin nhấn mạnh Rosoboronexport đã mất khoảng 4 tỷ USD sau khi từ chối các hợp đồng bán vũ khí cho Libya do lệnh cấm vận của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục