60% người Nhật ủng hộ cách xử lý khủng hoảng con tin của chính phủ

Kết quả thăm dò bằng điện thoại của Hãng tin Kyodo công bố ngày 25/1 cho thấy 60,6% số người dân Nhật Bản được hỏi ủng hộ cách thức chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng con tin hiện nay.
60% người Nhật ủng hộ cách xử lý khủng hoảng con tin của chính phủ ảnh 1Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được đánh giá cao trong vụ khủng hoảng con tin. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kết quả thăm dò bằng điện thoại của Hãng tin Kyodo công bố ngày 25/1 cho thấy 60,6% số người dân Nhật Bản được hỏi ủng hộ cách thức chính phủ nước này xử lý cuộc khủng hoảng con tin hiện nay, trong khi tỷ lệ phản đối là 31,2%.

Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi một hình ảnh được tung lên mạng Internet hôm 24/1 cho thấy một trong hai con tin bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt giữ đã bị hành quyết.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hiện ở mức 52,8%, giảm so với mức 53,5% trong cuộc điều tra hồi tháng 12/2014, trong khi tỷ lệ không ủng hộ giảm 3%, xuống còn 31,9%.

Cũng liên quan tới vụ IS bắt hai công dân Nhật Bản làm con tin, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) của Trung Quốc số ra ngày 26/1 đăng xã luận nhận định rằng chính việc nhà lãnh đạo Nhật Bản ủng hộ Mỹ đã đẩy Tokyo vào cuộc xung đột với IS, mặc dù "các nước Đông Á không phải mục tiêu chính" của các chiến binh IS hay chủ nghĩa khủng bố toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục