666 suất học bổng cho trẻ em nghèo tại miền Trung

666 suất học bổng, với trị giá gần 2 tỷ đồng, được trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Hưởng ứng chương trình “Cùng em tới trường” và “Em không phải bỏ học,” các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ 3.515 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 28 tỉnh, thành trong cả nước với số tiền trên 10,5 tỷ đồng.

Riêng tại 4 tỉnh miền Trung là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đợt này có 666 suất học bổng, với trị giá gần 2 tỷ đồng, được trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình trao học bổng “Em không phải bỏ học” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức ngày 28/12 tại thành phố Vinh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khẳng định quan tâm, chăm sóc các em chính là nhằm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực cao - một trong ba mũi đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em các tỉnh theo sát các cháu, phản ánh kịp thời về Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Tại chương trình, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp còn tặng quà cho 20 trẻ em tỉnh Nghệ An đại diện cho các em đã được tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh an toàn, thành công trong năm 2012.

Chương trình “Em không phải bỏ học” nhằm kêu gọi, huy động sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm đối với trẻ em nghèo hiếu học có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn được tiếp tục đến trường học tập như mọi trẻ em khác.

Thông qua chương trình, những suất học bổng đầy ý nghĩa được trao cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 4 tỉnh miền Trung có nguy cơ bỏ học để các em được tiếp tục đến trường học tập./.

Bích Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục