67% người Trung Quốc không tin chẩn đoán của bác sỹ

Theo một khảo sát, 66,8% số người Trung Quốc được hỏi cho biết họ không tin vào sự chẩn đoán của hầu hết các bác sỹ trong nước.

Trung tâm Khảo sát Tuổi trẻ của Trung Quốc vừa công bố kết quả cuộc thăm dò tại nước này cho thấy có tới 87% những người được hỏi bày tỏ mong muốn xây dựng lại niềm tin giữa bác sỹ và bệnh nhân, trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công nhân viên y tế gần đây tại Trung Quốc.

Trung tâm trên đã tiến hành phỏng vấn 252.283 người dân, trong đó có tới 66,8% số người được hỏi cho biết họ không tin vào sự chẩn đoán chuyên khoa và phác đồ điều trị bệnh của hầu hết các bác sỹ trong nước.

Khoảng 30,4% số người được phỏng vấn cho rằng các vụ tranh chấp y tế hiện tại là do việc thiếu hụt các các dịch vụ phúc lợi công cộng, vốn là điều kiện mà các bệnh viện công phải cung cấp cho người bệnh.

Ngoài ra, 27,4% nhận xét rằng các báo cáo tin tức tiêu cực là nguyên nhân khiến các vụ tranh chấp tồi tệ hơn.

Các lý do khác bao gồm sự phân bố không đều các nguồn lực y tế, khối lượng công việc khám sức khỏe chuyên sâu và sự chênh lệch hiểu biết giữa bác sỹ và bệnh nhân.

Hôm 25/10, tại một bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc, một bác sỹ bị đâm chết và hai nhân viên khác bị thương do một bệnh nhân không hài lòng với cách khám chữa bệnh.

Trong cùng tuần, ở Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc, một bác sỹ khác cũng bị người nhà bệnh nhân hành hung bị thương.

Trước đó, Hiệp hội bệnh viện Trung Quốc tiến hành khảo sát thử nghiệm từ tháng 12/2012-7/2013, cho thấy bạo lực xảy ra với các nhân viên y tế ngày càng tăng.

Kết quả thăm dò ý kiến của nhân viên và bệnh nhân tại 316 bệnh viện Trung Quốc, cho thấy số lượng các vụ tấn công bác sỹ trung bình hàng năm tại mỗi bệnh viện tăng từ 20,6% trong năm 2008 lên 27,3% trong năm 2012.

Theo ông Wang Zhong, Phó Giám đốc bệnh viện Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), các khóa học tại nhiều trường Đại học Y chủ yếu tập trung vào kỹ thuật y tế, nhưng lại có rất ít khóa học về truyền thông.

Ông cho rằng thông tin không đầy đủ, thậm chí sai lệch là gốc rễ của hầu hết các vụ tranh chấp.

Ông Wang khẳng định các vụ tấn công nhân viên y tế, phá hoại trật tự bệnh viện cần phải sớm ngăn chặn và lên án, vì điều này sẽ khiến đội ngũ y bác sỹ hoảng loạn kéo theo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giảm sút và ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính sức khỏe người bệnh.

Trong cuộc họp báo hồi tuần trước, Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu Yandong cam kết sẽ sớm áp dụng các biện pháp hạn chế tình trạng tấn công bạo lực các nhân viên y tế, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ khởi động chiến dịch kéo dài 1 năm nhằm tăng cường an ninh tại hệ thống bệnh viện trên cả nước và thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các bệnh viện và lực lượng cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục