68 người thương vong trong vụ chen lấn tại sân vận động ở Senegal

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong trận chung kết cúp liên đoàn bóng đá Senegal tại Dakar ngày 15/7, khi một bức tường sân vận động đổ sập xuống những người cổ vũ.
68 người thương vong trong vụ chen lấn tại sân vận động ở Senegal ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Getty)

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong trận chung kết cúp liên đoàn bóng đá Senegal tại Dakar ngày 15/7, khi một bức tường sân vận động đổ sập xuống những người cổ vũ, gây nên cảnh tượng chen lấn, xô đẩy hoảng loạn.

Bộ trưởng Thể thao Senagal Matar Ba cho biết vụ việc xảy ra khi trận đấu giữa 2 đội bóng US Ouakam và Stade de Mbour đang trong hiệp phụ, các cổ động viên US Ouakam bắt đầu ném đá vào các cổ động viên Stade de Mbour, khiến khán giả vội vã rời bỏ chỗ ngồi.

Một phần bức tường phía sau các cổ động viên ngồi ngoài trời đổ sập, trong khi cảnh sát bắt đầu bắn hơi cay. Tình trạng hoảng loạn lan nhanh trên sân vận động dẫn đến một cuộc chen lấn xô đẩy, khiến nhiều người thiệt mạng. Bộ trưởng Thể thao Matar Ba cam kết sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để vụ việc tương tự không bao giờ tái diễn tại Senegal.

[Hơn 50 người bị thương trong lễ hội rượt bò San Fermin ở Tây Ban Nha]

Tổng thống Senegal Macky Sall đã yêu cầu nhanh chóng điều tra vụ việc và xử lý thích đáng những người phải chịu trách nhiệm. Theo người phát ngôn tổng thống, ngày 16/7, chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng này ở Senegal sẽ tạm dừng 1 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

Hồi tháng Tư vừa qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nơi ẩn tu Hồi giáo ở thị trấn Medina Gounass, Đông Nam Senegal, cũng làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 87 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục