7 cầu thủ Bình Dương và Ngọc Hải lên tuyển, Công Phượng bị gạt

Becamex Bình Dương trở thành đội bóng đóng góp nhiều cái tên nhất cho đội tuyển Việt Nam với 7 cầu thủ. Xuân Trường, Tuấn Anh cũng được gọi trong khi Công Phượng bị gạt.
7 cầu thủ Bình Dương và Ngọc Hải lên tuyển, Công Phượng bị gạt ảnh 1Ngọc Hải trở lại đội tuyển sau sáu tháng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Becamex Bình Dương trở thành đội bóng đóng góp nhiều cái tên nhất cho đội tuyển Việt Nam với 7 cầu thủ. Xuân Trường, Tuấn Anh cũng được gọi trong khi Công Phượng bị gạt.

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã công bố chính thức danh sách 32 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung hôm 13/3 tới. Tính cả ban huấn luyện và các trợ lý, danh sách đội tuyển có 39 người. Trong số đó, Bình Dương áp đảo với bảy cái tên, Than Quảng Ninh có năm người, Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An có bốn người. Hai cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Xuân Trường, Tuấn Anh cũng được triệu tập.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách này là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Thông tin từ câu lạc bộ Mito Hollyhock khẳng định Công Phượng vẫn đang trong quá trình hồi phục. Huấn luyện viên Hữu Thắng cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì vắng Công Phượng và khẳng định đội tuyển sẽ không phụ thuộc vào một cá nhân nào.

Đội đầu bảng V-League Hải Phòng chỉ có một cầu thủ lên tuyển. Ứng cử viên vô địch số một FLC Thanh Hóa chỉ có hai cái tên được gọi. Bùi Tiến Dũng là cầu thủ duy nhất đang thi đấu ở giải Hạng Nhất được triệu tập.

Trong danh sách này, hai sự có mặt đáng chú ý nhất thuộc về Cầu thủ xuất sắc nhất V-League Nguyễn Anh Đức và trung vệ Quế Ngọc Hải. Anh Đức đã từng bị ghẻ lạnh rất nhiều dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura còn Ngọc Hải mới tái xuất sau gần sáu tháng treo giò.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt tập trung từ ngày 13 tới 17/3 tại khách sạn Bounty (Hà Nội). Đội tuyển sẽ thi đấu hai trận gặp Đài Loan hôm 24/3 và Iraq hôm 29/3. Mục tiêu là giành điểm số tối đa để cạnh tranh vị trí trong nhóm các đội hạng ba có điểm số cao nhất, qua đó, giành vé trực tiếp tới Asian Cup 2019./.

BOX: Danh sách tuyển Việt Nam tập trung tháng 3/2016

Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Bình Dương), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh)

Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Thanh Hiền (Than Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đinh Tiến Thành (XSKT Cần Thơ), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Thành (Bình Dương)

Tiền vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Xuân Trường (Incheon United), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Lê Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Trần Phi Sơn (Sông Lam Nghệ An), Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hoá), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC), Lê Tấn Tài (Bình Dương)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức (Bình Dương)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục