7 con rồng Komodo tham gia ấp trứng ở Indonesia

Chương trình nhân giống rồng Komodo nhằm bảo vệ những con rồng con khỏi bị rồng lớn ăn thịt giống như việc sinh đẻ tự nhiên.
Bảy con rồng Komodo đã tham gia vào công đoạn ấp trứng tại công viên Surabaya tại Đông Java (Indonesia), mang theo hy vọng cứu loài vật quý hiếm này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Tổng cộng có 21 quả trứng từ 2 con cái được được vào lồng ấp đợt này.

Người phát ngôn của sở thú, ông Anthan Warsito cho hay: "Một số những quả trứng đó sẽ không nở, đó là chuyện bình thường. Chúng tôi hy vọng sẽ có từ bảy đến tám quả trứng nở thành công vào tầm tháng Tư hoặc tháng Năm tới."

Ông Anthan Warsito cho biết chương trình nhân giống rồng Komodo được thực hiện nhằm bảo vệ những con rồng con khỏi bị những con rồng lớn ăn thịt giống như việc sinh đẻ tự nhiên.

Bên cạnh đó, vườn thú cũng sẽ gắn thiết bị điện tử để theo dõi quá trình phát triển của con con từ khi chúng ra đời.

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, có thể dài tới 3m và nặng 70kg. Hiện loài này đang được coi là có nguy cơ tuyệt chủng. Trên thế giới hiện có khoảng 5.000 con rồng Komodo sống trong tự nhiên.

Loài bò sát này khá dữ tợn và trường hợp rồng Komodo tấn công người lá khá hiếm hoi, song thời gian gần đây cũng đã xảy ra một số vụ, mà nạn nhân mới nhất là một hướng dẫn viên du lịch tại công viên quốc gia Komodo hồi tháng trước./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục