7 huy chương vàng được trao tại liên hoan múa quốc tế

Kết thúc Liên hoan múa quốc tế lần thứ I, ban tổ chức đã trao bảy huy chương vàng và 10 huy chương bạc cho các đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan.
7 huy chương vàng được trao tại liên hoan múa quốc tế ảnh 1Các nghệ sỹ Đoàn Mông Cổ biểu diễn tác phẩm múa tại đêm bế mạc liên hoan. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tối 18/4, tại Trung tâm văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức bế mạc Liên hoan múa quốc tế lần thứ I - Huế năm 2014.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo liên hoan cho biết Liên hoan múa quốc tế 2014 tổ chức tại thành phố Huế đã thành công tốt đẹp, với hơn 40 tiết mục, gần 500 nghệ sỹ, diễn viên của tám đơn vị quốc tế, 16 đơn vị trong nước thể hiện sinh động và lan tỏa những sáng tạo, nét đặc trưng, các giá trị tiêu biểu trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền thông qua nghệ thuật múa.

Sự thành công của liên hoan múa quốc tế sẽ giúp các nhà quản lý tìm ra phương hướng cho sự phát triển nghệ thuật múa trong xu thế hội nhập, là tiền đề tiến tới xây dựng thương hiệu cho liên hoan múa quốc tế tại Việt Nam những năm tiếp theo.

Liên hoan đã đưa được nét tinh tế đặc sắc của văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế và cũng là dịp để thưởng thức những sắc màu nghệ thuật của nghệ sỹ quốc tế.

Ban tổ chức đánh giá cao về chuyên môn, ý tưởng và quá trình lao động nghệ thuật của các đoàn tham dự liên hoan múa quốc tế. Về đề tài, các tác phẩm đã phản ánh rất rộng, đa dạng và sâu sắc từ lịch sử, xã hội, mối quan hệ con người trong quá khứ và hiện tại, vẻ đẹp quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa...tất cả đã phản ánh được tấm gương hiện thực cuộc sống. Trong đó đề tài dân gian, dân tộc chiếm số lượng lớn.

Về khuynh hướng, mỗi đoàn nghệ thuật đã chọn cho mình một cách riêng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị cao, tuy nhiên dòng múa dân gian dân tộc vẫn và luôn là dòng múa chủ lưu của nghệ thuật Việt Nam.

Tại liên hoan, Ban tổ chức đã trao bảy huy chương vàng và 10 huy chương bạc cho các đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan. Bảy huy chương vàng được trao cho tiết mục "Mùa đom đóm" của Nhà hát vũ kịch Việt Nam; "Cánh cò bay lả bay la" của Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; "Kịch múa: Lêkima đỏ" của đoàn Ca múa nhạc Công an Nhân dân; tiết mục "Philippinescape" của Đoàn múa Bayanihan Philippines; tiết mục "Đêm sâu lắng" của nhà hát ca múa nhạc Trịnh Châu, Trung Quốc; "Mùa xuân trên bản H'Mông" của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam và tiết mục "Múa quạt" của Đoàn múa truyền thống Hàn Quốc.

Liên hoan múa quốc tế lần thứ I năm 2014 nơi gặp gỡ trao đổi, học hỏi của các nghệ sỹ quốc tế và Việt Nam. Liên hoan đã trở thành ngày hội của nghệ thuật múa quốc tế được hòa quyện với các sự kiện của Festival Huế 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục