7 ngày thế giới công nghệ: Facebook tiến gần tới "tất cả trong một"

Mạng xã hội lớn nhất thế giới đang tăng cường thúc đẩy các dự án nhằm mục tiêu biến Facebook trở thành mạng xã hội "tất cả trong một." Và điều này đang tiến tới rất gần.

Facebook đã từng úp mở về kế hoạch níu chân người dùng ở lại với mạng xã hội lớn nhất thế giới này và dự án đọc báo trực tiếp trên mạng xã hội là một phần của kế hoạch đó.

Cuối tháng này, những bài báo đầu tiên sẽ được xuất bản trực tiếp lên Facebook, cùng với đó, mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng tăng cường thúc đẩy các dự án như internet.org hay dịch vụ Messenger nhằm mục tiêu biến Facebook trở thành mạng xã hội "tất cả trong một." Và điều này đang tiến tới rất gần trước các động thái của mạng xã hội này trong tuần qua.

Dưới đây là những sự kiện công nghệ nổi bật trong tuần qua:

Người dùng Facebook sắp đọc báo trực tiếp trên mạng xã hội

7 ngày thế giới công nghệ: Facebook tiến gần tới "tất cả trong một" ảnh 1

Cuối tháng Năm này, người dùng có thể sẽ nhìn thấy và được xem trực tiếp, đầy đủ các bài báo trên New York Times, BuzzFeed, và National Geographic cũng như các đoạn video trực tiếp trong bảng tin Facebook (News Feeds).

Theo Nhật báo Phố Wall, tính năng đọc tin mới này được gọi là Instant Articles (báo chí tức thì).

Facebook đã từng úp mở về kế hoạch níu chân người dùng ở lại với mạng xã hội lớn nhất thế giới này và dự án đọc báo trực tiếp trên mạng xã hội là một phần của kế hoạch đó.

Trước đó vào tháng Ba, những thông tin về dự án trên đã được tiết lộ trên tờ Times, và giờ đây, tờ Nhật báo Phố Wall tiếp tục công bố một số chi tiết mới về cách Facebook đang cố gắng thu hút người dùng cũng như các hãng truyền thông bằng tính năng Instant Articles.

Cũng trong tuần qua, Facebook, ngày 4/5, đã mở cửa nền tảng Internet.org đến các trang web và các ứng dụng mới từ các nhà phát triển.

Động thái trên của nhà mạng xã hội khổng lồ này nằm trong nỗ lực để có được những khách hàng truy cập mạng ở khu vực nông thôn và khu vực có thu nhập thấp tại các thị trường mới nổi.

Internet.org là nền tảng được Facebook xây dựng nhằm cung cấp khả năng truy cập Internet miễn phí qua điện thoại di động với các dịch vụ web, tập trung vào danh sách việc làm, thông tin nông nghiệp, y tế và giáo dục, cũng như các dịch vụ mạng xã hội và tin nhắn Facebook.

Nó đã được triển khai ở 9 quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á, bao gồm Ấn Độ, mang lại hơn 8 triệu người trực tuyến. - ông Chris Daniels, phó chủ tịch sản phẩm Internet.org cho biết.

Theo Facebook, nền tảng này sẽ được mở rộng cho tất cả các nhà phát triển ứng dụng đáp ứng các nguyên tắc nhất định, bao gồm sản xuất nội dung có thể được duyệt trên cả hai điện thoại di động cơ bản cũng như điện thoại thông minh và có thể truy cập trong trường hợp băng thông hạn chế.

Windows 10 là phiên bản cuối cùng của Windows

7 ngày thế giới công nghệ: Facebook tiến gần tới "tất cả trong một" ảnh 2

"Ngay bây giờ chúng tôi đang phát hành Windows 10, và bởi vì Windows 10 là phiên bản cuối cùng của Windows, tất cả chúng tôi vẫn làm việc trên Windows 10."

Đây là phát biểu của ông Jerry Nixon, phát ngôn viên của Microsoft tại hội nghị Ignite diễn ra trong tuần này.

Ông Nixon đã giải thích cách Microsoft đã tung ra Windows 8.1 hồi năm ngoái, và nó chính là nền tảng để phát triển Windows 10.

Ông Nixon khẳng định, bây giờ, các nhân viên Microsoft có thể thảo luận một cách tự do về các bản cập nhật tương lai cho Windows 10 bởi không còn có bản cập nhật bí mật nào trong thời gian sắp tới. Tất cả chỉ là Windows 10.

Các phát biểu trên của ông Nixon dường như cho thấy Microsoft đang có kế hoạch "khai tử" Windows và không làm các phiên bản của hệ điều hành này trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế là Windows sẽ vẫn tồn tại nhưng chỉ có điều là nó sẽ được biến đối từ một sản phẩm đóng gói truyền thống sang một sản phẩm dịch vụ.


Triều Tiên khai trương cửa hàng trực tuyến cho người dân

7 ngày thế giới công nghệ: Facebook tiến gần tới "tất cả trong một" ảnh 3

Chính quyền Triều Tiên đã khai trương một cửa hàng trực tuyến cho công dân trong nước.

Tin cho biết trang mạng bán hàng trực tuyến Okryu trước hết nhắm vào người sử dụng điện thoại thông minh. Người nước ngoài không được phép sử dụng cửa hàng này.

Tại đây người Triều Tiên có thể mua quần áo, giày dép, thuốc, mỹ phẩm, đồ nội thất… Khách hàng cần phải trả tiền mua hàng hóa thông qua hệ thống thanh toán ngân hàng riêng của Triều Tiên.

Trong năm 2013, ở Triều Tiên đã có khoảng 2 triệu người dùng điện thoại di động và điện thoại thông minh.

Triều Tiên cho phép dùng điện thoại di động từ năm 2008 và hiện trong nước có nhà mạng Koryolink.


Chưa phổ biến hết Lollipop, Google đã tính ra Android mới

7 ngày thế giới công nghệ: Facebook tiến gần tới "tất cả trong một" ảnh 4

Google cho biết hãng này sẽ giới thiệu phiên bản hệ điều hành di động Android mới tại Hội nghị I/O thường niên dành cho các nhà phát triển ứng dụng vào cuối tháng này.

Theo Google, phiên bản Android mới sẽ có tên mã Android M.

Phiên bản Android mới nhất hiện nay là Android 5.0 hay Android Lollipop được phát hành năm 2014, lúc đầu cũng tại Hội nghị I/O có tên là "Android L" trước khi phát hành chính thức với cái tên "Lollipop" vài tháng sau đó.

Hiện Google không tiết lộ bất cứ thông tin chi tiết nào về Android M. Tuy nhiên, theo các nguồn tin công nghệ, phiên bản hệ điều hành di động sắp tới Google được cho là sẽ hỗ trợ tối đa khả năng kết nối đa thiết bị Android hay khả năng đồng bộ dữ liệu khi chuyển đổi giữa các thiết bị. Tất cả sẽ hội tụ trong tính năng được gọi là "Android at Work."

Ngoài ra, Android M cũng hỗ trợ các khẩu lệnh với tính năng "Voice Access."

Tuy nhiên, tất cả các tính năng mới trên mới chỉ dừng lại là những đồn đoán và chỉ sáng tỏ trong sự kiện diễn ra vào ngày 28/5 tới.

Android M ra mắt trong bối cảnh, phiên bản tiền nhiệm Android Lollipop mởi chỉ phổ biến được tới 10% thiết bị Android.


Samsung khởi công xây dựng nhà m
áy sản xuất chip trị giá 14,3 tỷ USD

7 ngày thế giới công nghệ: Facebook tiến gần tới "tất cả trong một" ảnh 5

Samsung Electronics Co Ltd, “gã khổng lồ” về điện tử của Hàn Quốc, ngày 7/5 đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chip trị giá 14,3 tỷ USD.

Đây là khoản đầu tư lớn nhất mà Samsung chi cho một nhà máy.

Nhà máy mới của Samsung được xây dựng với mục đích giúp nâng cao doanh số bán khi doanh lợi từ mảng điện thoại thông minh chững lại, và dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2017.

Nhà máy có diện tích 2,89 triệu m2, nằm ở thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70km về phía Nam.

Nhà sản xuất chip nhớ điện tử lớn thứ hai thế giới (tính theo doanh thu) chia sẻ nhà máy đang xây dựng đóng một vai trò quan trọng, giúp khẳng định và nâng cao vị thế dẫn đầu của Samsung trong phân khúc thiết bị di động và trong thị trường chip điện tử, nơi nhu cầu đang tăng mạnh, đồng thời đưa Samsung vào vị thế tiên phong ở thị trường Internet trong thế hệ tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục