70 doanh nghiệp Đức tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

70 doanh nghiệp Đức hoạt động ở nhiều lĩnh vực muốn được hợp tác đầu tư, kinh doanh ở các lĩnh vực công nghiệp ôtô, công nghệ sản xuất-chế tạo, tài chính, bảo hiểm tại TP. HCM.
70 doanh nghiệp Đức tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh ảnh 1Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh thông tin về tình hình kinh tế của TP.Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp Đức. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 16/5, tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA), ông Jens Ruebbert, Chủ tịch GBA, cho biết, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến hấp dẫn về đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đức.

Ông Jens Ruebbert nhấn mạnh, tham dự buổi gặp gỡ lần này, có hơn 70 doanh nghiệp Đức hoạt động ở nhiều lĩnh vực, với mong muốn được mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh trong một số lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp ôtô, công nghệ sản xuất-chế tạo, thông tin truyền thông, tài chính, bảo hiểm...

Với trình độ chuyên môn tiên tiến và kinh nghiệm, doanh nghiệp Đức kỳ vọng sẽ tìm kiếm được những cơ hội đầu tư, kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên, cũng như cả hai quốc gia.

Đức là một trong những đối tác lớn và hiệu quả của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ... Có thể kể đến một số dự án Đức đã và đang triển khai tại Việt Nam như trường Đại học Việt-Đức; xây dựng Nhà máy điện gió Phú Lạc 1 trị giá 35 triệu euro; tuyến tàu điện ngầm số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 240 triệu euro hay dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn với 120 triệu euro…

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, mối quan hệ Việt Nam và Đức đang ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục...

Đức là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Do đó, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giao thông đô thị, y tế, giáo dục...

Tới năm 2020, mục tiêu kim ngạch thương mại trao đổi hai chiều giữa Việt Nam và Đức sẽ đạt 15 tỷ đến 20 tỷ USD.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp Đức tiếp cận và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh với Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2017.

Bên cạnh đó, thành phố cũng giới thiệu nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài nước như đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dịch vụ, mở rộng thị trường theo hướng tập trung thu hút đầu tư vào các ngành mà thành phố khuyến khích phát triển…/ 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục