70 nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel viết thư ngỏ ủng hộ bà Hillary

Trong số 70 người ký tên vào thư ngỏ này có 2 nhà khoa học Mỹ vừa đoạt giải Nobel Kinh tế và Hóa học năm nay.
70 nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel viết thư ngỏ ủng hộ bà Hillary ảnh 1Chuyên gia hóa học Fraser Stoddart. (Nguồn: AP)

Ngày 18/10, các phương tiện truyền thông Mỹ đã đăng tải bức thư ngỏ của 70 nhà khoa học Mỹ thuộc các lĩnh vực khác nhau từng đoạt giải Nobel, trong đó bày tỏ ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton trở thành Tổng thống Mỹ.

Bức thư này có đoạn viết: "Để bảo vệ quyền tự do của chúng tôi (giới khoa học), bảo vệ hình thức quản lý nhà nước theo Hiến pháp, bảo vệ nền an ninh quốc gia cũng như đảm bảo để tất cả người dân Mỹ có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, điều quan trọng nhất đó là bà Hillary Clinton cần phải được bầu làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ."

Theo các tác giả của bức thư này, người đứng đầu nhà nước cần phải là một người có chính kiến "ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu phát triển khoa học, phát triển công nghệ, cũng như sẵn sàng tiến hành cải cách trong các lĩnh vực nhập cư và giáo dục, nhằm củng cố và phát triển đội ngũ các nhà khoa học của nước Mỹ."

Trong số 70 người ký tên vào thư ngỏ này có 2 nhà khoa học Mỹ vừa đoạt giải Nobel Kinh tế và Hóa học năm nay, đó là nhà kinh tế học mang quốc tịch Anh-Mỹ Oliver Hart và chuyên gia hóa học Fraser Stoddart thuộc Đại học Northwestern (Mỹ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục