75 triệu bé gái trên thế giới không được đến trường

Theo bản báo cáo của tổ chức Plan's, hiện nay có khoảng 75 triệu bé gái không được đến lớp trên thế giới do sự vi phạm quyền con người.
Theo bản báo cáo của tổ chức Plan's có tên "Because I am a Girl: The State of the World's Girls 2012," hiện trên thế giới có hàng triệu bé gái không được đến trường.   

Bản báo cáo nêu rõ: "Khoảng 75 triệu bé gái không được đến lớp trên thế giới là một sự vi phạm quyền con người và là một sự lãng phí tài năng."   

Tổ chức Plan's tập trung nhấn mạnh vào việc có 39 triệu thiếu nữ, trong độ tuổi 11 tới 15, không có cơ hội tới trường. Bản báo cáo cho rằng sẽ có một sự tác động lớn nếu những bé gái ở các quốc gia kém phát triển có cơ hội đến lớp.   

CEO của tổ chức Plan's, ông Nigel Chapman cho biết: "Một bé gái được trang bị đầy đủ kiến thức sẽ hạn chế nguy cơ rơi vào những trường hợp như bị xâm hại, cưới sớm hay đẻ sớm. Khi đó, những cô gái đó sẽ có được tự do và sức khoẻ."   

Tổ chức Plan's kêu gọi giới lãnh đạo toàn cầu bảo đảm rằng bất cứ trẻ em nào cũng hoàn thành được hệ thống giáo dục kéo dài chín năm, đồng nghĩa với việc đứa trẻ nào cũng được học đầy đủ hệ thống trung học cơ sở.   

Trong nhiều trường hợp, các gia đình nghèo không cho con đến trường nữa vì lo ngại về  an toàn hoặc sức khỏe. Tại Ghana, 83% phụ huynh được phỏng vấn cho rằng các nữ sinh mang thai thì không nên đến trường.    

Còn ở Togo, 16% trẻ em được hỏi cho biết thầy giáo là nguyên nhân làm cho bạn học có thai. Con số này ở Mali là 15% và ở Senegal là 11%. Tại Ghana, 75% trẻ em cho biết giáo viên là nguyên nhân chính ở trường liên quan đến các vụ bạo lực./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục