8 đội bóng tranh tài trong vòng chung kết U15 quốc gia 2016

Vòng chung kết U15 quốc gia 2016 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 8 đội bóng vào chiều 23/8 tại An Giang.

Vòng chung kết U15 quốc gia 2016 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 8 đội bóng vào chiều 23/8 tại An Giang.

Tám đội tham dự vòng chung kết U15 quốc gia 2016 được chia thành 2 nhóm gồm An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel ở nhóm A trong khi Sông Lam Nghệ An, Khánh Hòa, Công an Nhân Dân và PVF ở nhóm B. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định 4 suất vào bán kết. Theo điều lệ thì chỉ số đối đầu trực tiếp sẽ được sử dụng để xác định vị trí sau vòng bảng nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau.

Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được đánh giá khá cao khi có sự bổ sung 5 cầu thủ từ học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG. Họ kết hợp cùng các thành viên của lứa Năng khiếu để tham gia tranh tài. Tuy nhiên thời gian tập trung cùng nhau ngắn khiến đội bóng trẻ phố Núi thi đấu chưa thật ăn ý.

Ngày 24/8, hai trận đấu đầu tiên của bảng B sẽ diễn ra giữa Sông Lam Nghệ An với Khánh Hòa và Công an Nhân dân với PVF. Ở lượt trận thứ 2 của bảng A ngày 25/8, An Giang sẽ tiếp đón Viettel, còn Hoàng Anh Gia Lai gặp Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải U15 quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn khi quy tụ hầu hết những trung tâm bóng đá trẻ tốt nhất trên cả nước. Phẩn thưởng cho đội vô địch là 50 triệu đồng, hạng nhì sẽ nhận 30 triệu đồng trong khi 2 đội đồng hạng ba sẽ nhận thưởng 20 triệu đồng/đội. Đội đoạt giải phong cách nhận 10 triệu đồng./.

Vòng chung kết U15 quốc gia 2016 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 8 đội bóng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(VNEWS)