8 năm tù cho tài xế gây tai nạn làm 5 người chết ở Phúc Thọ

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Điện về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”
8 năm tù cho tài xế gây tai nạn làm 5 người chết ở Phúc Thọ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 5 người. (Ảnh: Cộng tác viên Định Nguyễn).

Ngày 27/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Điện (sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 202, khoản 3 – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, cuối tháng 3/2015, Nguyễn Văn Điện mua lại cổ phần góp vốn ôtô và máy bơm bêtông tĩnh điện của một người bạn để làm ăn.

Trưa 30/3/2015, Điện điều khiển ôtô dạng cứu hộ mang biển kiểm soát 88C - 042.04 chở thêm ống dẫn bêtông tươi trên thùng xe, lưu thông trên quốc lộ 32, theo hướng thị xã Sơn Tây - nội thành Hà Nội.

Phía sau xe ôtô do Điện điều khiển khi ấy còn kéo thêm chiếc máy bơm bêtông nặng 5 tấn, gắn bánh lốp. Đến km 31+100 thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ, Điện lái xe chạy với vận tốc khoảng 50 km/giờ thì chiếc máy bơm bêtông phía sau bất ngờ bị đứt mối hàn thanh kéo, khiến cả khối kim loại nặng 5 tấn lao sang phần đường bên trái, hướng đi của xe ngược chiều.

Cùng thời điểm này, xe khách 16 chỗ ngồi (trên xe chở 12 người) mang biển kiểm soát 29B - 110.00 do anh Đường Văn Hòa (37 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, đi từ hướng nội thành Hà Nội - thị xã Sơn Tây tới nơi, bị máy bơm bêtông lao vào. Cú đâm lao mạnh khiến xe ôtô 16 chỗ ngồi bị xé toác thành và thân xe.

Đúng lúc đó, chiếc ôtô 29 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 21B - 002.63, do anh Hồ Ngọc Tài (54 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, từ hướng nội thành Hà Nội đi thị xã Sơn Tây chạy tới. Quá bất ngờ trước sự cố trên nên anh Tài đạp phanh, đánh tay lái vào lề đường bên phải (theo chiều đi) nhưng vẫn không thể tránh được cú va chạm với xe 16 chỗ phía trước.

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này khiến 5 người ngồi trên xe khách 16 chỗ tử nạn và 4 người khác bị thương.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã xác định lỗi hoàn toàn thuộc về lái xe Nguyễn Văn Điện. Điện biết rõ thanh kéo chiếc máy bơm bêtông tĩnh đã được thay thế không bảo đảm an toàn và chiếc máy bơm bêtông trên không được kéo trên đường bộ… nhưng vẫn cố tình sử dụng và lưu thông trên đường, gây ra vụ tai nạn giao thông đau lòng nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục