80 ngư dân Ấn Độ đánh cá trái phép được Sri Lanka trả tự do

76 ngư dân Ấn Độ bị lực lượng chức năng Sri Lanka bắt giữ khi đánh cá trái phép trong vùng lãnh hải của nước này cùng 4 ngư dân Ấn Độ khác gặp nạn được giải cứu đã được trao trả về quê hương.
80 ngư dân Ấn Độ đánh cá trái phép được Sri Lanka trả tự do ảnh 1 Ngư dân Ấn Độ được trả tự do tại Karachi, Pakistan ngày 9/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, truyền thông Sri Lanka đưa tin nước này đã trao trả 80 ngư dân cho phía Ấn Độ.

Trong số này, 4 người đã được lực lượng của Sri Lanka giải cứu khi gặp nạn ở vùng biển phía Bắc nước này hôm 31/8 trong khi 76 người còn lại bị bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của Sri Lanka.

Những ngư dân trên đã được trao trả cho phía Ấn Độ tại đường biên giới ở vùng biển quốc tế Kankasanthurai giữa hai nước.

[Sri Lanka trả tự do cho 77 ngư dân Ấn Độ vì đánh bắt cá trái phép]

Ngư dân Ấn Độ và Sri Lanka vẫn thường bị các cơ quan an ninh hàng hải hai nước bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép hay đi trái phép vào vùng lãnh hải của nhau do thiếu công nghệ định vị chính xác.

Việc tăng cường đàm phán và trao trả ngư dân giữa Ấn Độ và Sri Lanka trong thời gian gần đây được xem như là bước tiến lớn, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc giải quyết vấn đề ngư dân, vốn là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục