80% thanh thiếu niên Italy lên mạng liên tục từ sáng đến tối

Theo báo cáo của hội nhi khoa Italy, 80% thanh thiếu niên Italy lúc nào cũng lên mạng, 75% có ít nhất một tài khoản trên mạng xã hội Facebook.
80% thanh thiếu niên Italy lên mạng liên tục từ sáng đến tối ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Hội nhi khoa Italy (SIP) công bố một báo cáo hôm 25/9 cho thấy những người chủ thực sự của giới trẻ Italy bây giờ là thế giới mạng, cụ thể hơn nữa là các mạng xã hội.

Báo cáo của SIP cho biết, 80% thanh thiếu niên Italy lúc nào cũng lên mạng, 75% có ít nhất một tài khoản trên mạng xã hội Facebook, 81% thường xuyên chat với nhau qua hệ thống WhatsApp, trong khi 42% trao đổi với nhau thông qua ứng dụng ảnh Instagram.

Sự phổ cập của điện thoại thông minh cũng như sự chiều chuộng của các bậc cha mẹ đã tạo điều kiện cho trẻ em Italy sở hữu điện thoại từ khi còn nhỏ.

SIP cho biết, 93% thanh thiếu niên Italy luôn truy cập Internet bằng điện thoại, vào bất cứ thời gian nào trong ngày, nhưng chủ yếu là vào buổi tối và đêm muộn. 13% dùng Internet liên tục từ sáng cho đến tối, 56,6% thường xuyên chat với bạn bè sau giờ ăn tối, trong khi 40% vào Facebook và chat với bạn cho đến tận lúc đi ngủ. Điều đáng chú ý là số lượng thanh thiếu niên vừa ngủ dậy đã lên mạng tăng từ 2,6% năm 2013 lên 12,5% trong năm nay.

Tình trạng sử dụng Internet quá nhiều, khiến việc đọc sách hay giao tiếp cũng như vận động thân thể ít đi làm tăng nhiều nguy cơ đối với giới trẻ. Theo SIP, nguy cơ đầu tiên là suy giảm sức khỏe.

Ông Giovanni Corselli, chủ tịch của SIP, nói trên tờ La Repubblica rằng, việc trẻ thường xuyên lên mạng ở độ tuổi còn trẻ có thể dẫn đến những hậu quả sau này, khi trưởng thành, như chứng mất ngủ, đau nửa đầu, biếng học và lười giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Ông Corselli cũng đưa ra thông điệp cho các bậc cha mẹ, rằng việc thường xuyên ngồi máy tính hoặc lên mạng bằng điện thoại thông minh cũng dẫn đến nguy cơ giảm thị lực và tăng béo phì trong giới trẻ.

Trước đó, một báo cáo của châu Âu về rèn luyện thân thể của thanh thiếu niên cho thấy, lớp trẻ Italy đứng gần đội sổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục