8.400 thanh niên Quân khu 7 lên đường nhập ngũ đợt 2

Đợt giao nhận quân đợt 2/2014,9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 có 8.400 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào phục vụ các đơn vị của Quân khu và Bộ Quốc phòng.
8.400 thanh niên Quân khu 7 lên đường nhập ngũ đợt 2 ảnh 1Các tân binh náo nức lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Vũ Bắc/TTXVN)

Ngày 10/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2/2014.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã dự lễ và động viên, thăm hỏi các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đợt 2/2014, 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 có 8.400 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào phục vụ các đơn vị của Quân khu và Bộ Quốc phòng. Trong đó, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là 2.287 người; tốt nghiệp trung học phổ thông là 4.074 người; thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 66,1%, tăng 4,6% so với đợt 2/2013.

Các địa phương có tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng khá cao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh.

Đảng viên trong thanh niên nhập ngũ toàn Quân khu là 416 người, tăng 0,46% so đợt 2/2013.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương bảo đảm tốt nguồn đảng viên nhập ngũ, đạt và vượt chỉ tiêu như: Đồng Nai chiếm 6,55%, Lâm Đồng 6%, Thành phố Hồ Chí Minh 5,9%, Long An 5,2%, Bình Dương 4,13%.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tạo nhiều đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện công tác tuyển quân; trong đó chất lượng về chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe cao hơn so với năm 2013.

Quân khu 7 đã tăng cường tuyển chọn thanh niên là công chức, viên chức nhập ngũ. Đợt 2/2014 toàn Quân khu có hơn 71 công chức, viên chức trúng tuyển và tự nguyện nhập ngũ, trong đó có 38 đảng viên.

Các địa phương có tỷ lệ công chức, viên chức nhập ngũ cao là Thành phố Hồ Chí Minh 34 thanh niên, Long An 11 thanh niên, Bình Phước 10 thanh niên, Bình Thuận 6 thanh niên.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tất cả các địa phương trên địa bàn Quân khu đã quyết tâm giao quân đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh; quan tâm, chỉ đạo đến tận cơ sở thực hiện việc tổ chức “bình cử, công khai” trong chính quyền, đoàn thể và nhân dân; thể hiện được tính dân chủ, ưu tiên các yêu cầu về chất lượng, tránh sai sót khi phát lệnh gọi nhập ngũ, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục