85 kỳ thủ tham gia giải cờ vua Quốc tế HDBank năm 2015

Giải cờ vua quốc tế HDBank 2015 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17-23/3, với sự tranh tài của 85 kỳ thủ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
85 kỳ thủ tham gia giải cờ vua Quốc tế HDBank năm 2015 ảnh 1Lê Quang Liêm sẽ tham dự giải cờ vua quốc tế HDBank 2015. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 10/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 5 năm 2015 đã công bố thông tin về giải đấu.

Giải sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17-23/3, với sự tranh tài của 85 kỳ thủ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 

Chủ nhà Việt Nam có số lượng vận động viên đông nhất với 44 kỳ thủ, tiếp theo là Philippines với 17 vận động viên. Đáng chú ý là sự xuất hiện của kỳ thủ Trung Quốc là Li Chao, hệ số elo 2.721 (Hệ số đánh giá trình độ người chơi), người từng lọt vào tốp 20 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE) và hiện xếp hạng 31 của FIDE.

Đây sẽ là thách thức lớn cho hai kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Lê Quang Liêm (hệ số elo 2.676) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.659, đương kim vô địch giải đấu) trên con đường chinh phục giải đấu.

Ngoài ra, giải còn quy tụ các kỳ thủ mạnh của các nước như Alexsander Rakhmanov (Nga), Sadorra Julio Catalino ( Philippines ), Gomez John Paul (Philippines), Padmini Rout (Ấn Độ)...

Các vận động viên sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ để chọn ra nhà vô địch. Tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới 35.000 US D, trong đó ngôi vô địch nhận 12.000 US D. Ngoài ra, ban tổ chức còn dành 20 giải cho các kỳ thủ dẫn đầu, 3 giải dành cho các kỳ thủ nữ và 2 giải dành cho các kỳ thủ trẻ xuất sắc.

Trong khi đó, giải cờ vua vô địch thế giới năm 2015 - vòng loại khu vực 3.3 (từ ngày 7-15/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh) đang diễn ra rất hấp dẫn.

Trong ván đấu thứ 4 ngày 10/3, các kỳ thủ chủ nhà Việt Nam là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh tiếp tục thi đấu thành công để tạm dẫn đầu bảng Nam cùng Zhang Zhong (Singapore) với 3,5 điểm.

Trong khi ở bảng nữ, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên cũng đang xếp đầu bảng sau khi toàn thắng cả 4 ván đấu. Sau 9 ván đấu, các kỳ thủ giành ngôi nhất, nhì bảng Nam và nhất bảng nữ sẽ giành quyền tham dự giải vô địch cờ vua thế giới năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục