87% người Séc coi nhóm IS là mối đe dọa đối với đất nước

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy có tới 87% người Séc coi IS là mối đe dọa đất nước, sau vụ khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp ngày 13/11.
87% người Séc coi nhóm IS là mối đe dọa đối với đất nước ảnh 1Từ đầu năm 2016 các biện pháp an ninh đặc biệt ở Séc đã được bãi bỏ. (Nguồn: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Một kết quả khảo sát trong tháng 12/2015 cho thấy, có tới 87% người Séc coi IS là mối đe dọa đối với đất nước, sau vụ khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp ngày 13/11.

Con số này tăng 10% so với tháng trước đó. Tỷ lệ người Séc coi IS là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu cũng cao hơn - 95% trong tháng 12/2015, tăng 6% so với tháng 11/2015 và 10% so với tháng 2/2015.

Có tới 92% số người Séc được hỏi cho rằng IS là mối đe dọa đối với an ninh của toàn thế giới, tăng 4% so với tháng 2/2015.

Hãng tin CTK cho biết bất chấp sự lo ngại của người dân đối với IS và bóng đen khủng bố, bắt đầu từ năm mới 2016, Séc đã bãi bỏ các biện pháp bảo đảm an ninh đặc biệt áp dụng sau ngày 13/11/2015. Tuy nhiên, cảnh sát Séc vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục