8x Trung Quốc cởi mở hơn về “ăn cơm trước kẻng”

Dù vẫn khá “thủ cựu” trong tình yêu và hôn nhân nhưng thế hệ 8x ở Trung Quốc đã cởi mở hơn về vấn đề “ăn cơm trước kẻng”.
Kết quả một cuộc khảo sát mới công bố ở Trung Quốc cho thấy thế hệ 8x nước này mặc dù vẫn khá “thủ cựu” trong chuyện yêu đương và hôn nhân nhưng đã thoáng hơn trong việc “ăn cơm trước kẻng” so với những thế hệ trước.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Khoa học chăm sóc trẻ em Thượng Hải với 1.350 đối tượng sinh trong thập niên 80 của thế kỷ trước ở khắp Trung Quốc. Kết quả cho thấy chưa đầy 10% nói rằng họ phản đối chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân.

So sánh với những khảo sát tương tự trước đây thì năm 1992, tỷ lệ phản đối này lên đến 56% còn năm 1998, nó có giảm song vẫn ở mức 35%.

He Caiping, một nhà nghiên cứu tham gia cuộc khảo sát trên nhận xét: “Thế hệ 8x đang thể hiện sự cởi mở hơn với vấn đề này”.

Mặc dù vậy, khoảng 75% đối tượng được hỏi trong cuộc khảo sát vừa qua nói rằng họ tin tưởng vào quan hệ tình dục trước hôn nhân chỉ với những người họ thực sự yêu.

Những thống kê này còn cho thấy thế hệ 8x Trung Quốc vẫn theo các giá trị truyền thống. Khoảng 73% nói rằng quan hệ tình dục vì tiền bạc là sai trái trong khi 69% nhận xét không nên quan hệ tình dục với người khác chỉ vì ham muốn nhất thời.

Đáng lưu ý, 60% đối tượng được hỏi tuyên bố họ thà ở không nếu không tìm được một người bạn đời đúng sở nguyện. Chỉ 7% thừa nhận họ sẵn sàng kết hôn mà không cần dựa trên nền tảng là tình yêu./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục