Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa khẳng định tất cả các doanh nghiệp gặp khó khăn, lao động mất việc cả trong và ngoài nước sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước từ nguồn ngân sách dự kiến trên 1.000 tỷ đồng.
Đây là nội dung chính của Dự thảo đề án hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn và người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét.
Theo đề án, doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất khó khăn sẽ được hỗ trợ tăng vốn duy trì sản xuất chống đỡ với tình hình khủng hoảng để đảm bảo giải quyết việc làm. Trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp phải cắt giảm lao động thì được vay vốn không lãi suất để thanh toán trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo pháp luật hiện hành.
Đối với doanh nghiệp phá sản mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn thì ngoài trợ cấp mất việc làm cho người lao động, Chính phủ còn hỗ trợ để người lao động có thể tiếp tục đóng bảo hiểm, tạo điều kiện cho họ tìm việc làm mới.
Đối với lao động làm việc theo hợp đồng ở trong nước và ngoài nước bị mất việc phải về nước sẽ được trợ cấp mất việc làm và được vay vốn không lãi suất để tạo việc làm, học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp và để đi làm việc ở nước ngoài.
Theo Thứ trưởng Hòa, để áp dụng hiệu quả chính sách này, các bộ, ngành và chính quyền địa phương sẽ được phân cấp trách nhiệm cụ thể.
Thống kê của Bộ này cho thấy, những tháng cuối năm 2008, cả nước đã có gần 30.000 lao động mất việc do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và dự báo con số này sẽ lên đến trên 150.000 người trong năm nay./.
Hồng Hạnh (Vietnam+)