Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án
phạt 13 năm tù giam đối với bị cáo Bùi Bài Chiến, 54 tuổi, trú tại tổ 14A,
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo cáo trạng, bị cáo Chiến đã tự ý bán mảnh đất có diện tích 102m2 của ông Ngô
Văn Sử, 52 tuổi, trú tại tổ 17, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Người mua là ông Nguyễn Văn Long, 50 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà
Trưng. Ông Long mua mảnh đất này với giá hơn 1 tỷ đồng và sau đó xây dựng hai ngôi
nhà 4 tầng liền kề.
Đến năm 2005, tức là 11 năm sau khi mua nhà, ông Sử tình cờ đi xem đất mới phát
hiện đất của mình đã bị người khác xây nhà kiên cố nên đã làm đơn tố cáo hành vi
phạm tội của Chiến.
Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Bùi Bài Chiến khăng khăng chối tội và khai 2 mảnh
đất đã bán là đất của gia đình Chiến được Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Liệt cấp để
giãn dân từ trước.
Tuy nhiên, trước những chứng cứ và tài liệu liên quan do Hội đồng xét xử đưa ra,
Chiến đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên buộc Chiến phải chịu trách nhiệm bồi thường số
tiền hơn 1 tỷ đồng cho anh Long.
Đối với hai ngôi nhà 4 tầng của anh Long, ông Sử đồng ý nhận lại và có trách
nhiệm thanh toán số tiền xây dựng hai ngôi nhà này theo thẩm định của Hội đồng
định giá./.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)