Người dân Ai cập bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Cairo ngày 23/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập vừa
qua, trong số 12 ứng cử viên, ứng viên của tổ chức Anh em Hồi giáo
Mohamed Morsi và cựu Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak, ông Ahmed Shafiq, là những
người giành nhiều phiếu nhất và nhiều khả năng sẽ cùng tranh cử ở cuộc
bầu cử vòng hai, dự kiến tiến hành trong các ngày 16-17/6.
Kết quả
kiểm phiếu tại ít nhất 25/27 tỉnh ở Ai Cập, công bố tối 25/5, cho thấy
ông Morsi giành được 25,3% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Saphích được
24,9% phiếu ủng hộ.
Kết quả cuối cùng dự kiến công bố trong ngày 26/5,
sớm hơn so với kế hoạch mà Ủy ban Tối cao về bầu cử tổng thống (HPEC)
Ai Cập trước đó dự định là ngày 29/5.
Theo quy định, nếu không có ứng
cử viên nào giành được trên 50% phiếu bầu để trở thành người đắc cử
ngay ở vòng một thì hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất sẽ tham
gia tranh cử ở vòng hai.
Cũng trong ngày 25/5, Tổng Thư ký Liên hợp
quốc Ban Ki-moon đã có lời chúc mừng tới Chính
phủ Ai Cập về việc tổ chức thành công cuộc bầu cử tổng thống cũng như
sự tham gia của đông đảo người dân nước này.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon đánh giá
cao bầu không khí hòa bình trong thời gian diễn ra bầu cử, đồng thời kỳ
vọng vào một kết quả kiểm phiếu đáng tin cậy và chính xác.
Trước
đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã chúc mừng
Ai Cập tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mang tính "lịch sử," khẳng định Washington sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới tại Cairo.
Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Ai Cập trong việc hiện
thực hóa những cam kết xây dựng một nền dân chủ phản ánh được những giá
trị và truyền thống của Ai Cập./.
(TTXVN)