Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Ngày 25/1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Tổng công ty Thép Việt
Nam (VNSteel), Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào dự báo, thị trường thép xây
dựng trong nước năm 2010 sẽ có mức độ cạnh tranh cao do dư thừa công suất.
Áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu ngày càng tăng, nhất là từ Trung Quốc,
Hàn Quốc... do Việt Nam được giảm thuế theo lộ trình cam kết WTO, cùng với việc
Chính phủ ngừng thực hiện gói hỗ trợ kích cầu 4% và tăng lãi suất cơ bản sẽ ảnh
hưởng không ít đến hoạt động của dự án thép.
Theo ông Đậu Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc VNSteel, năm 2010, mục tiêu của tổng công
ty là sản xuất 2,4 triệu tấn thép cán, tăng 5,6%; 1,2 triệu tấn phôi thép, tăng
28,2% so với năm 2009.
Để thực hiện mục tiêu này, tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy
mạnh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển; tiếp
tục tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường thép thế giới
và trong nước làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh đó, tổng công ty chú trọng hơn đến công tác bán hàng, makerting, xúc
tiến thương mại, phát triển thương hiệu, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu, tìm kiếm
thị trường mới nhằm giảm sức ép tiêu thụ trên thị trường nội địa.
Mặt khác, để ổn định sản xuất và tiêu thụ, VNSteel kiến nghị Chính phủ ủy quyền
cho Bộ Công Thương xem xét, quyết định, chỉ định các tổ chức tư vấn xác định giá
doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hoá, phương pháp sắp xếp lao động, lựa
chọn cổ đông chiến lược... theo đề nghị của tổng công ty và Ban chỉ đạo cổ phần
hóa.
Hơn nữa, VNSteel rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để tiếp tục kích cầu nội địa
tạo thị trường thép hoạt động sôi nổi thông qua biện pháp giải ngân cho các công
trình với mức cao. Ngoài ra, cần điều hành ổn định tỷ giá USD và cung ứng kịp
thời nhu cầu ngoại tệ với mục đích nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất./.
Uyên Hương (Vietnam+)