Ngày 22/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
hình sự đối với Vừ Bá Dênh, tên gọi khác là Vừ Xia Dinh, 40 tuổi, và Vừ Bá Cha,
32 tuổi, trú tại bản Huồi Xai 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An với
tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, sáng 26/10/2009, trên
đường từ Huồi Xai ra Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ để nhận gạo cứu đói, Vừ Bá Dênh
và Vừ Bá Cha gặp hai người đàn ông người Lào.
Một người xưng là Thò Bá Pó và nhờ Dênh, Cha xách hộ một túi vải xuống rẫy Na
Ông Lốc. Biết trong túi có heroin nên Vừ Bá Dênh và Vừ Bá Cha từ chối.
Nhưng khi Thò Bá Pó bảo xách đến nơi sẽ trả cho mỗi người 200.000 đồng thì
Dềnh và Cha liền đồng ý.
Khi trao chiếc túi cho Dềnh xong, hai người Lào bỏ đi.
Dềnh và Cha đi xuống rẫy Na Ông Lốc, đến đoạn giáp ranh giữa xã Tri Lễ và xã
Châu Thôn (huyện Quế Phong) thì bị các chiến sĩ đồn Biên phòng 519 (Biên phòng
tỉnh Nghệ An) bắt quả tang và thu giữ chiếc túi vải.
Kết quả giám định cho thấy chất bột trắng có trong chiếc túi vải là heroin có
trọng lượng 85g.
Tại phiên tòa, Vừ Bá Dênh và Vừ Bá Cha đã khai báo thành khẩn và mong Hội đồng
xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử xét thấy hai bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, đồng thời hai bị
cáo chưa có tiền án, tiền sự, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, nên đã tuyên
phạt Vừ Bá Dênh 15 năm tù giam, Vừ Bá Cha 13 năm tù giam./.
Viết Hùng (Vietnam+)