Trụ sở Westernbank ở Puerto Rico. (Nguồn: Internet)
Vào ngày cuối cùng của tháng Tư, ba ngân hàng Mỹ tại Puerto Rico (nước tự do
liên kết với Mỹ), hai ngân hàng tại bang Missouri, một ngân hàng tại bang
Washington và một ngân hàng tại bang Michigan đã phải ngừng hoạt động, đưa tổng
số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa từ đầu năm tới nay lên con số 64.
Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) của Mỹ cho biết ba ngân hàng tại
Puerto Rico bị đóng cửa (bao gồm Westernbank Puerto Rico, Eurobank và R-G
Premier Bank of Puerto Rico, chiếm hơn 1/5 tổng giá trị tài sản của các ngân
hàng ở nước này) có tổng tài sản trị giá 20,3 tỷ USD và tổng tiền gửi 14,84 tỷ
USD.
Với tài sản trị giá 11,9 tỷ USD và tổng vốn vay trị giá 8,8 tỷ USD, Westernbank
Puerto Rico trở thành ngân hàng lớn nhất bị FDIC đóng cửa từ đầu năm tới nay.
Đây là sự sụp đổ lớn nhất trong ngành ngân hàng của Puerto Rico trong hơn hai
thập kỷ qua, và cũng là một trong những giải pháp mạnh nhất mà FDIC quyết định
đối với các ngân hàng bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ
cuối năm 2007.
FDIC tiếp quản cả ba ngân hàng nói trên và có thể phải trả bảo hiểm tiền gửi lên
tới 5,28 tỷ USD.
Cũng trong ngày 30/4, các cơ quan chức năng của Mỹ đóng cửa ngân hàng Champion
Bank (có giá trị tài sản 153 triệu USD) và ngân hàng BC National Banks (55 triệu
USD) có trụ sở chính tại bang Missouri.
FDIC cũng tiếp quản ngân hàng Everett tại bang Washington với tài sản trị giá
3,13 tỷ USD và tiền gửi 1,37 tỷ USD, ngân hàng CF Bancorp tại bang Michigan với
tài sản trị giá 1,43 tỷ USD và tiền gửi 870 triệu USD.
Trước đó, vào ngày 23/4, bảy ngân hàng có trụ sở tại bang Illinois của Mỹ cũng
đã bị đóng cửa, làm cho quỹ bảo hiểm tiền gửi liên bang bị giảm 970 triệu USD.
Trong số này, Amcore Bank là ngân hàng lớn nhất, có 58 chi nhánh hoạt động trên
toàn nước Mỹ, tài sản trị giá 3,8 tỷ USD và tiền gửi của khách hàng 3,4 tỷ USD.
Sáu ngân hàng khác bị đóng cửa cùng ngày với Amcore Bank là ngân hàng New
Century Bank, Citizens Bank & Trust, Lincoln Park Savings Bank, Peotone Bank &
Trust Co., Wheatland Bank và Wheaton Bank & Trust. Trị giá tài sản và tiền gửi
của sáu ngân hàng này đều dưới 500 triệu USD.
Với 64 ngân hàng đổ vỡ trong bốn tháng đầu năm nay, FDIC sẽ phải chi gần 9,5 tỷ
USD.
Năm ngoái là năm có số ngân hàng "sập tiệm" cao nhất (140) tính từ cuộc khủng
hoảng tiền tiết kiệm và tiền vay năm 1992.
Số tiền bảo hiểm mà FDIC trả cho 140 ngân hàng đổ vỡ đã hơn 30 tỷ USD.
Theo các cơ quan chức năng, số ngân hàng bị đóng cửa trong năm nay sẽ nhiều hơn
năm ngoái và FDIC có thể phải thanh toán khoảng 100 tỷ USD tiền bảo hiểm do các
ngân hàng đổ vỡ trong bốn năm, từ 2010 đến hết 2013./.
Kim Yến (Vietnam+)