Ảnh minh họa. (Nguồn: Nhật Anh/TTXVN)
Theo hai nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu và những báo
cáo về y học nhiệt đới của Mỹ, có tới 8% các loại thuốc điều trị sốt rét được Tổ
chức Y tế thế giới (WHO) thông qua, không đủ liều lượng và có thể sẽ tạo điều
kiện cho vi khuẩn kháng thuốc.
Những nghiên cứu này cho thấy những vấn đề về sản xuất có thể là nguyên nhân
dẫn tới những loại thuốc không đạt tiêu chuẩn như vậy ở các nước có thu nhập
thấp và trung bình trên thế giới.
Các loại dược phẩm chất lượng kém hoặc được
làm giả là một vấn đề lớn trên toàn thế giới, đặc biệt trong lúc đang nổi lên
những dấu hiệu về việc vi khuẩn kháng thuốc Artemisinin, một loại thuốc thuộc
tuyến đầu trong điều trị sốt rét, ngày càng gia tăng.
Trong nghiên cứu thứ nhất, các nhà khoa học đã tiến hành lấy mẫu 104 loại
thuốc được sản xuất dựa trên thuốc Artemisinin từ các hiệu thuốc ở Ghana và
Nigeria và thấy rằng 8% những loại thuốc này không đủ liều lượng hoặc có chưa
tới 75% thành phần chính.
Ở nghiên cứu thứ hai được thực hiện với 2.652 loại thuốc chủ yếu bao gồm
thuốc chữa bệnh sốt rét, điều trị lao và nhiễm khuẩn, các nhà khoa học thấy rằng
tỷ lệ điều trị thất bại ở những loại thuốc được WHO thông qua là 6,8% và cao
nhất là những loại thuốc do Trung Quốc sản xuất 17,65%./.
Lê Bàng (Vietnam+)