Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

AL tán thành đàm phán trực tiếp Palestine-Israel

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Palestine nêu ra điều kiện nối lại hòa đàm với Israel
Chính quyền Palestine sẽ thông qua Jordan để chuyển một thông điệp tới Israel, trong đó nhắc lại những điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình.

Palestine “tố” Thủ tướng Israel gây thêm cản trở
Người phát ngôn của Tổng thống Palestine nói ông Netanyahu "gây thêm trở ngại cho con đường tiến tới hoà bình thực sự, nghiêm túc, bền vững và toàn diện." 

Ủy ban sáng kiến hòa bình Arập của Liên đoàn Arập (AL) ngày 29/7 đã tán thành nối lại đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Theo Chủ tịch hội nghị Ủy ban sáng kiến hòa bình Arập, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Quata Hamad bin Jassem Al Thani, các nước Arập đã tán thành tiến hành đàm phán trực tiếp Palestine-Israel.

Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định đây mới chỉ là thỏa thuận về nội dung đàm phán và đàm phán trực tiếp sẽ được tiến hành như thế nào.

Ông Hamad nhấn mạnh, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ quyết định về điều kiện và thời điểm có thể tiến hành đàm phán trực tiếp.

Ông Hamad cũng cho biết ủy ban đã đồng ý gửi một bức thư tới Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó có đề cập tới kế hoạch đàm phán trực tiếp và những "nguyên tắc cố định" liên quan tới thỏa thuận trong các cuộc đàm phán giữa cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat và cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng Thư ký AL, ông Amr Mussa nhấn mạnh rằng những cam kết bằng văn bản là cần thiết để tiến tới đàm phán trực tiếp.

Hội nghị Ủy ban sáng kiến hòa bình Arập lần này được khai mạc ngày 29/7 tại thủ đô Cairo (Ai Cập), với sự tham dự của ngoại trưởng và người đại diện các nước thuộc AL.

Tại hội nghị này, Tổng thống Palestine Abbas đã thông báo về kết quả các cuộc đàm phán gián tiếp giữa nước này với Israel được thực hiện từ tháng Năm, dưới vai trò trung gian của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Abbas tuyên bố sẽ chỉ đàm phán trực tiếp với Israel nếu đàm phán gián tiếp đạt được tiến bộ nhất định.

Ông Abbas cũng đưa ra các điều kiện đàm phán là Israel hoàn toàn đóng băng hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái, chấp thuận thành lập Nhà nước Palestine tại các vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 là khu Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem.

Một ngày trước khi Ủy ban sáng kiến hòa bình Arập nhóm họp, trong bài phát biểu trên đài phát thanh, Phó Thủ tướng Israel Silvan Shalom đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đưa ra những điều kiện "bất khả thi" để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp.

Đàm phán trực tiếp Palestine-Israel bị đình trệ từ tháng 12/2008 khi quân đội Israel tấn công phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Hiện diện của khủng bố
Ngày 21/5, quan chức phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Ladsous cảnh báo sự hiện diện của các nhóm khủng bố ở Syria.
Tăng số lượng tên lửa
Hàn Quốc có kế hoạch tăng số tên lửa đạn đạo và hành trình nhằm vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên.
Đạt thỏa thuận ngừng bắn
Chính phủ Myanmar vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới với nhóm vũ trang sắc tộc Shan ở khu vực miền Đông nước này vào đêm 19/5.
Triển khai 5 tàu chiến
Truyền thông Philippines dẫn tin của hãng "Duowie News" cho biết Trung Quốc đã triển khai 5 tàu chiến gần lãnh hải Philippines.
Bàn giao tàu chiến
Philippines nhận chiếc tàu chiến thứ hai từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ vào tuần tới nhằm tăng sức mạnh cho hải quân nước này.
Thách thức ở Chicago
NATO đang chuẩn bị khai mạc hội nghị thượng đỉnh lớn nhất trong lịch sử của khối với sự tham dự của khoảng 50 quốc gia.
Tăng cường quân sự
Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong đó đánh giá nước này tiếp tục hiện đại hóa quân đội.
Duyệt chi 642,5 tỷ USD
Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 18/5 đã thông qua khoản 642,5 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng và chiến tranh trong năm tới.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: