Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 31, được tổ chức tại thủ đô
Vientiane, Lào, đã thành công tốt đẹp sau ba ngày họp (từ 31/5-2/6).
Tham dự hội nghị
gồm đại biểu của các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cùng các đối tác đối thoại là lực
lượng cảnh sát các quốc gia Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New
Zealand, cũng như các đại diện của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (ICPO -
Interpol), Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký ASEANAPOL.
Đoàn Việt Nam do Thiếu
tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ
Công an dẫn đầu.
Tiến sỹ Thongbanh Seng-Aphone, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào phát
biểu khai mạc, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị ASEANAPOL trong việc đảm
bảo an ninh khu vực.
Hội nghị đã ra Thông cáo chung nhấn mạnh mục tiêu của hội
nghị là nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của cảnh sát, thúc đẩy hợp tác khu vực
mạnh mẽ hơn trong công tác cảnh sát và tăng cường tình hữu nghị lâu dài giữa sỹ
quan cảnh sát các quốc gia thành viên trong nhiều chủ đề mà các bên cùng quan
tâm.
Đó là các chủ đề như mua bán trái phép các chất ma túy; khủng bố; buôn lậu vũ khí; buôn bán
người; tội phạm trên biển; tội phạm thương mại, ngân hàng và lừa đảo thẻ tín
dụng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; giấy thông hành giả; lừa đảo xuyên quốc
gia; tiến trình về hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử ASEANAPOL; tương trợ về các
vấn đề hình sự; trao đổi nhân sự và chương trình đào tạo giữa các lực lượng cảnh
sát ASEAN.
Hội nghị đã thông qua việc chỉ định Giám đốc điều hành vào thời gian
tới, Thiếu tướng Sar Moline thuộc Cảnh sát quốc gia Campuchia sẽ đảm nhận cương
vị Giám đốc điều hành Ban Thư ký ASEANAPOL từ ngày 1/1/2012 với nhiệm kỳ hai
năm, đồng thời nhất trí các quốc gia thành viên tổ chức Hội nghị ASEANAPOL sẽ
tiếp tục đại diện cho Tổ chức trong trường hợp được mời tham gia Diễn đàn quốc
tế với sự nhất trí của Chính phủ nước chủ nhà.
Tại hội nghị, ngoài thảo luận
những vấn đề chung, đoàn Việt Nam đưa ra một số ý kiến tiếp tục tăng cường hợp
tác đào tạo lực lượng cảnh sát, duy trì diễn đàn hợp tác trong các nước ASEAN,
tiếp tục đăng cai tổ chức các hội nghị Hiệu trưởng, Giám đốc viện hoặc trung tâm
đào tạo cảnh sát… để việc hợp tác ngày càng hiệu quả. Các ý kiến của Việt Nam
được hội nghị hoan nghênh./.
(TTXVN/Vietnam+)