Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Hơn 23.000 công nhân của nhà máy dệt lớn nhất Ai Cập Misr Spinning and Weaving
đã tổ chức đình công quy mô lớn trong ngày 15/7 để phản đối tình trạng lương quá
thấp.
Cuộc đình công đã làm tê liệt phần lớn hoạt động của nhà máy, khiến sản lượng
trong ngày giảm xuống chỉ còn một nửa.
Theo các nguồn tin tại chỗ, khoảng 7.000 công nhân đã đình công ngay tại Nhà máy
dệt Misr Spinning and Weaving, yêu cầu tăng lương cơ bản, thanh trừng những
người tham nhũng và cải thiện điều kiện chăm sóc y tế tại cơ sở y tế của nhà
máy.
Rất nhiều công nhân từng tham gia cuộc nổi dậy lật đổ chế độ của cựu Tổng thống
Hosni Mubarak hồi năm ngoái cũng có mặt tại cuộc đình công này.
Các công nhân cho biết, họ sẽ đình công cho đến khi các yêu cầu được đáp ứng.
Nhà máy dệt Misr Spinning and Weaving thuộc sở hữu nhà nước, đặt tại thành phố
Mahalla, vùng châu thổ sông Nile. Thành phố này chính là địa điểm đầu tiên diễn
ra các cuộc biểu tình năm 2008, châm ngòi cho làn sóng tổng đình công lan rộng
trên khắp cả nước sau đó, được ví như chất xúc tác cho cuộc nổi dậy chống chế độ
Mubarak tháng 2/2011.
Trước đó, hàng loạt cuộc biểu tình với quy mô nhỏ hơn cũng đã diễn ra trước Dinh
Tổng thống ở thủ đô Cairo, phản đối tình trạng thất nghiệp và tiền lương thấp.
Các cuộc biểu tình này được coi như phép thử đối với chính quyền non trẻ của tân
Tổng thống Mohamed Morsi, người vừa lên nhậm chức cuối tháng Sáu với cam kết xây
dựng một chính phủ đoàn kết thay thế cho chính quyền chuyển tiếp do quân đội
đứng đầu.
Ông Morsi là Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống
Mubarak bị lật đổ./.
(TTXVN)