Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Ai Cập đóng băng quan hệ với Quốc hội Syria

08/02/2012 | 08:02:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Theo THX, truyền thông nhà nước Ai Cập ngày 7/2 đưa tin Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) nước này đã quyết định đóng băng quan hệ với Quốc hội Syria vì tình hình bạo lực leo thang nhằm vào người biểu tình chống chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hạ viện Ai Cập đã chấp thuận một tuyên bố do Ủy ban Các vấn đề Arập đệ trình, trong đó kêu gọi quốc hội Ai Cập cắt đứt quan hệ với quốc hội Syria nếu chính quyền Damascus không chấm dứt "hành vi bạo lực" đối với người biểu tình và đáp ứng những yêu cầu thay đổi.

Tuyên bố trên hối thúc Chính phủ Ai Cập thể hiện rõ lập trường và có các chính sách hiệu quả liên quan đến Syria, đồng thời lên án hành động bạo lực với dân thường vô tội. Tuyên bố cũng kêu gọi người dân Syria tiếp tục biểu tình hòa bình và tránh để bùng phát một cuộc nội chiến.

[Canada công bố các biện pháp mới trừng phạt Syria]

Australia sẽ áp đặt các biện pháp mới nhằm trừng phạt chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng thời tăng cường viện trợ cho các nạn nhân của tình hình bạo loạn tại quốc gia Trung Đông này.

Hãng tin AAP ngày 7/2 dẫn lời Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd cho biết có thêm 75 nhân vật trong chính quyền Tổng thống al-Assad và 27 thực thể thuộc Syria bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh và trừng phạt tài chính của Australia. Trước đó, 34 nhân vật và 13 thực thể của Syria đã nằm trong danh sách này. Ông Kevin Rudd cũng thông báo rằng Canberra sẽ đóng góp 6 triệu USD cho Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế để giúp người dân Syria.

Ngoại trưởng Kevin Rudd khẳng định Australia ủng hộ đề xuất thành lập liên minh quốc tế do Mỹ phát động nhằm hạ bệ chế độ của Tổng thống al-Assad.

Theo ông Rudd, liên minh này có thể giúp điều phối viện trợ quốc tế cho người dân Syria, hậu thuẫn những nỗ lực ngoại giao của các nước thành viên Liên đoàn Arập (AL) và đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng tại Syria nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Hiện diện của khủng bố
Ngày 21/5, quan chức phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Ladsous cảnh báo sự hiện diện của các nhóm khủng bố ở Syria.
Tăng số lượng tên lửa
Hàn Quốc có kế hoạch tăng số tên lửa đạn đạo và hành trình nhằm vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên.
Đạt thỏa thuận ngừng bắn
Chính phủ Myanmar vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới với nhóm vũ trang sắc tộc Shan ở khu vực miền Đông nước này vào đêm 19/5.
Triển khai 5 tàu chiến
Truyền thông Philippines dẫn tin của hãng "Duowie News" cho biết Trung Quốc đã triển khai 5 tàu chiến gần lãnh hải Philippines.
Bàn giao tàu chiến
Philippines nhận chiếc tàu chiến thứ hai từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ vào tuần tới nhằm tăng sức mạnh cho hải quân nước này.
Thách thức ở Chicago
NATO đang chuẩn bị khai mạc hội nghị thượng đỉnh lớn nhất trong lịch sử của khối với sự tham dự của khoảng 50 quốc gia.
Tăng cường quân sự
Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong đó đánh giá nước này tiếp tục hiện đại hóa quân đội.
Duyệt chi 642,5 tỷ USD
Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 18/5 đã thông qua khoản 642,5 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng và chiến tranh trong năm tới.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: