Ít nhất 3 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương trong một tai nạn
giao thông thảm khốc xảy ra ngày 11/7 tại khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ.
Theo cảnh sát địa phương, xe khách chở một nhóm sinh viên và giáo viên khi
đang trên đường từ Kupwwara đến điểm tổ chức dã ngoại gần Gulmarg thì bị mất
phanh khi vào một khúc cua gấp và rơi xuống một hẻm núi thuộc thị trấn
Baramulla, cách thủ phủ Srinagar khoảng 50 km về phía Tây Bắc. Lực lượng cứu hộ
địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Do địa hình hiểm trở, khu vực vùng núi Kashmir của Ấn Độ thường xuyên xảy
ra các vụ tai nạn đường bộ thường thảm khốc. Theo thống kê chính thức, riêng
trong năm 2011 đã có ít nhất 1.120 người thiệt mạng và hơn 10.000 người bị
thương trong tổng số 6.644 vụ tai nạn đường bộ tại đây.
Cùng ngày, một quan chức địa phương của Trung Quốc cho biết đã tìm thấy 16
thi thể công nhân thủy điện thiệt mạng trong vụ lở đất do mưa lớn hôm 28/6 tại
một vùng rừng núi thuộc huyện Ninh Nam, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Quan
chức này cho biết hiện vẫn còn 24 người mất tích và công tác tìm kiếm vẫn diễn
ra hết sức khẩn trương.
Cũng trong ngày 11/7, các cố vấn Chính phủ Anh cảnh báo nếu không có các
biện pháp phòng ngừa kịp thời, hạn chế các tác động tiêu cực của tình trạng biến
đổi khí hậu, đến năm 2035, nguy cơ xảy ra các trận lũ lụt tại quốc đảo sương mù
sẽ tăng gấp bốn lần.
Theo các chuyên gia, sẽ có khoảng 610.000 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi
nếu chính quyền không chú trọng tới quy hoạch phát triển đô thị cũng như tăng
cường đầu tư cho công tác phòng chống lũ lụt.
Theo ước tính hồi năm 2010 của Cơ quan môi trường Anh, dự kiến đến năm
2035, chi phí bảo vệ cho hơn một triệu ngôi nhà có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi
có thể tăng gấp đôi lên một tỷ bảng Anh mỗi năm. Kể từ đầu tháng Năm tới nay,
tại Anh đã có hơn 3.000 ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm, hơn 55.000 ngôi nhà có
nguy cơ bị nước lũ đe dọa và 31.000 ngôi nhà phải áp dụng các biện pháp ngừa lũ.
Trước đó, trận lụt kinh hoàng hồi năm 2007 đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà
và cơ sở doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới các ngành
dịch vụ, gây thiệt hại kinh tế lên tới 3,2 tỷ bảng Anh./.
(TTXVN)