Quan hệ Ấn Độ và Pakistan đã trở nên căng thẳng sau vụ tấn công ở Mumbai. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ngày 4/7, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ diễn ra cuộc gặp giữa Bí thư Đối ngoại
Ấn Độ và Bí thư Đối ngoại
Pakistan nhằm thúc đẩy tiến trình đối
thoại hòa bình giữa hai nước vốn rất mong manh do các biến động trên
chính trường Pakistan và căng thẳng mới phát sinh xung quanh vụ khủng
bố tại thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.
Một quan chức cấp cao giấu tên trong Chính phủ Ấn Độ cho biết
cuộc gặp giữa Bí thư Đối ngoại
nước này Ranjan Mathai và người đồng cấp
Pakistan Jalil Abbas Jilani có một mục tiêu duy nhất là "duy trì tiến
trình đối thoại."
Cựu đặc phái viên của Ấn Độ tại Pakistan thì cho rằng: "Không nên
hy vọng vào một tiến triển mang tính đột phá từ các cuộc gặp ngoại
giao". Do bế tắc trong vấn đề then chốt là tranh chấp lãnh thổ tại khu
vực Kashmir, tại cuộc gặp này, hai bên sẽ cố gắng đạt được một số
tiến triển nhất định trong các vấn đề ít quan trọng hơn, chẳng hạn
như thúc đẩy thương mại song phương, hợp tác chống khủng bố, nạn buôn
người, ma túy, tiền giả, tội phạm trên mạng.
Cuộc gặp trên dự kiến diễn ra vào cuối tháng trước, song đã bị hoãn
lại do các bất ổn chính trị tại Pakistan xung quanh việc tòa án tối
cao nước này ra phán quyết truất tư cách thủ tướng của ông Yousuf Raza
Jilani.
[Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan]
Các nhà phân tích cho rằng các biến động chính trị tại Islamabad
có nguy cơ làm chệnh hướng tiến trình đối thoại hòa bình giữa hai
nước Nam Á cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này. Bên cạnh đó, bầu không
khí căng thẳng phát sinh sau khi Ấn Độ bắt giữ một người đàn ông bị
tình nghi là chủ mưu trong vụ khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai trước
đây.
Phía Ấn Độ nói rằng kẻ bị bắt thừa nhận đã chỉ huy vụ tấn
công khủng bố từ một sở chỉ huy ở Karachi (Pakistan) và điều này càng
khẳng định những cáo buộc trước đây của Ấn Độ về sự dính líu của
phía Pakistan trong vụ việc này.
Ấn Độ đã trì hoãn tiến trình đối thoại hòa bình kéo dài bốn
năm với Pakistan sau vụ khủng bố tại thành phố Mumbai và các cuộc đối
thoại giữa hai bên chỉ được nối lại từ tháng 2/2011./.
(TTXVN)