Người lao động biểu tình tại London. (Nguồn: Getty Images)
Ngày 10/5, hàng trăm nghìn lao động thuộc lĩnh vực công tại Anh đã tham
gia cuộc đình công và tuần hành kéo dài 24 giờ, nhằm phản đối những biện pháp
cải cách hưu trí do chính phủ liên minh đề xuất.
Các nghiệp đoàn lao động ước tính sẽ có khoảng 400.000 lao động trên khắp
Anh tham gia cuộc đình công và tuần hành lần thứ 3 trong vòng 12 tháng qua để
phản đối cải cách hưu trí.
Các sân bay, trung tâm việc làm, văn phòng thuế, các trường đại học, trung
tâm thi bằng lái xe... đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc đình công lần này.
Đáng chú ý, các nhân viên nhà tù, lực lượng cảnh sát cũng tham gia đình công và
tuần hành phản đối, dù luật không cho phép.
Các nghiệp đoàn lao động cho biết có khoảng 80% số nhà tù trên khắp nước
Anh đã bị ảnh hưởng; 20.000 cảnh sát không làm nhiệm vụ cũng đội mũ trắng để
tham gia tuần hành phản đối tại trung tâm London.
Ngoài ra, có khoảng 25.000
nhân viên và viên chức dân sự của Bộ Quốc phòng cũng tham gia cuộc đình công lần
này.
Bất đồng về những thay đổi đối với hệ thống hưu trí, theo đó người lao
động sẽ phải đóng góp nhiều hơn, đã kéo dài suốt 18 tháng qua. Các nghiệp đoàn
lao động cho biết họ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đình công và tuần hành phản
đối trong thời gian tới.
Trong khi đó, bất chấp sự phản đối kéo dài, Chính phủ Anh vẫn giữ lập
trường của mình. Bài phát biểu của Nữ hoàng Anh ngày 9/5 đã khẳng định rằng
những thay đổi sẽ được thực hiện để giảm thâm hụt ngân sách và bình ổn nền kinh
tế.
Trong một diễn biến liên quan, hàng nghìn nhân viên các công ty xe buýt
đang chuẩn bị bỏ phiếu thông qua cuộc đình công phản đối mức chi trả thêm quá ít
trong giai đoạn diễn ra Thế vận hội mùa Hè 2012 (Olympic).
Nghiệp đoàn Unite đại
diện cho khoảng 21.000 nhân viên lái xe buýt cho biết họ đã thông báo với 21
công ty xe buýt tại London về kế hoạch bỏ phiếu vào tuần tới./.
(TTXVN)