Chính phủ Anh chuẩn bị công bố kế hoạch chuyển
đổi mô hình hoạt động của Thượng viện Anh, theo đó tất cả thượng nghị sĩ sẽ được
bầu chọn thông qua hình thức bỏ phiếu thay vì được chỉ định như hiện nay.
Bộ trưởng Vận tải Anh Andrew Adonis ngày 14/3 cho biết sẽ có những đề xuất
cụ thể cho một thượng viện theo mô hình được bầu ra trong cương lĩnh tranh cử
sắp công bố của Công đảng cầm quyền cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày
6/5 tới.
Ông Adonis không cho biết chi tiết, song tờ "Điện tín Chủ nhật" ngày 14/3
dẫn một số tài liệu cho biết trong kế hoạch chuyển đổi nói trên, số ghế tại
Thượng viện Anh cũng sẽ được cắt giảm từ 740 hiện nay xuống còn 300 ghế.
Các thượng nghị sỹ được bầu thông qua hình thức bỏ phiếu theo kiểu đại
diện cho các vùng và khu vực. Cuộc bỏ phiếu bầu thượng nghị sỹ sẽ diễn ra đồng
thời với các cuộc tổng tuyển cử và mỗi lần sẽ có 1/3 số nghị sỹ mới được bầu.
Các thượng nghị sỹ có thể tái cử tới ba nhiệm kỳ (15 năm) và có thể sẽ bị
"thu hồi lại lá phiếu" nếu như thượng nghị sĩ đó không hoàn thành chức trách của
mình. Tờ báo cho biết mô hình mới của Thượng viện Anh sẽ gần giống hình thức của
Thượng viện Mỹ và có thể sẽ mang tên mới là "The Senate" chứ không phải "the
House of Lords" như hiện tại.
Hiện nay, trong Thượng viện Anh vẫn tồn tại 92 ghế theo kiểu "cha truyền
con nối", 26 ghế giành cho các giám mục và số còn lại là những thượng nghị sỹ
được chỉ định suốt đời. Giới phân tích cho rằng, việc thay đổi mô hình thượng
viện, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ những đặc quyền này, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều
khó khăn.
Thực tế, kế hoạch cải tổ thượng viện đã được khởi xướng từ lâu và trở
thành đề tài gây tranh cãi giữa các đảng phái ở Anh nhiều thập kỷ nay. Ba năm
trước, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch cải cách Thượng viện theo hình
thức bỏ phiếu bầu đối với tất cả thượng nghị sỹ, song chính Thượng viện lại bác
bỏ đề xuất này./.
(TTXVN/Vietnam+)