Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: Getty Images)
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 6/6, Thủ tướng Anh David Cameron đã thăm chính thức Na Uy nhằm thúc đẩy chương trình hợp
tác năng lượng giữa hai nước.
Đây là chuyến thăm Na Uy đầu tiên của ông Cameron kể từ khi trở thành chủ nhân nhà số 10 phố Downing và
cũng là chuyến thăm đầu tiên của một vị thủ tướng Anh tới Na Uy - một
đồng minh truyền thống của Anh, trong 26 năm qua.
Dự kiến, sau
cuộc hội đàm sáng 7/6, Thủ tướng Cameron và Thủ tướng nước chủ nhà Jens Stoltenberg sẽ ký một thỏa thuận mới về hợp tác năng
lượng giữa hai nước, mở đường cho Anh gia tăng nhập khẩu dầu và khí đốt
của Na Uy, cũng như tạo thêm 1.600 việc làm.
Thỏa thuận cũng giúp đáp
ứng 1/4 nhu cầu năng lượng của Anh, bảo đảm cho xứ sở sương mù nguồn
cung cấp năng lượng an toàn và giá cả hợp lý trong tương lai.
Na Uy là
nước xuất khẩu dầu lớn thứ ba và là nước sản xuất khí tự nhiên lớn thứ
sáu trên thế giới. Ngoài ra, thỏa thuận năng lượng Anh-Na Uy cũng
sẽ giúp gia tăng nguồn năng lượng tái tạo.
Các công ty Na Uy đã đầu tư
rất lớn vào nhà máy phong điện ngoài khơi lớn nhất thế giới ở Dogger Bank với dự án trị giá 30 tỷ bảng Anh nhằm cung cấp hơn 1/10
sản lượng điện của Anh.
Bên cạnh đó, Aker Solutions - tập đoàn hàng đầu
thế giới về thăm dò dầu khí của Na Uy, cũng dự kiến thành lập một trung
tâm kỹ thuật mới ở vùng Chiswick, phía Tây London, tạo
thêm 1.300 việc làm mới.
Phát biểu khi đến Oslo chiều 6/6, Thủ
tướng Cameron đã khẳng định mối quan hệ đối tác năng lượng mạnh mẽ và
bền vững giữa Anh và Na Uy. Trong 5 năm qua, các công ty Anh đã đầu tư
hơn 13 tỷ bảng vào ngành dầu khí của Na Uy. Ngược lại, Na Uy đáp ứng
được 1/4 tòan bộ nhu cầu năng lượng của Anh.
Sau khi kết thúc
chuyến thăm ngắn ngày tới Na Uy, cùng ngày 7/6, Thủ tướng Anh Cameron
và Thủ tướng Na Uy Stoltenberg sẽ sang Đức để tham dự cuộc họp với Thủ
tướng Đức Angela Merkel./.
(TTXVN)