Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Bộ Các ngành công nghiệp chủ chốt (DPI) của bang Victoria, Australia đã buộc phải xử lý 1
triệu con gà của một tổ chức chăn nuôi gia cầm do không đủ vốn cung cấp thức ăn
cho chúng.
Theo DPI, tổ chức Tip Top Poultry, có trụ sở tại khu vực Thomastown (ngoại ô
thành phố Melbourne), gặp vấn đề tài chính lớn và không còn đủ điều kiện nuôi
gà.
Giám đốc điều hành an ninh sinh học của DPI Hugh Miller cho hay bộ này đã
buộc phải hành động khi số gà trên bị đe dọa. Ông Miller cho biết: "Có năm trang trại
liên quan đến vụ việc này. Tại một số trang trại, thức ăn cho gà đã thực sự cạn
sạch, số khác cũng sắp hết."
DPI đã thỏa thuận với một công ty chăn nuôi gia cầm lớn về việc tiếp nhận số gà
trên cho đến khi có thể xử lý thành sản phẩm đưa ra thị trường. Nhiều con gà
trong số đó ở trong tình trạng quá kém buộc phải tiêu hủy. Tất cả số gà còn lại
đã được chuyển đến nơi ở mới có thức ăn đầy đủ.
Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh bùng phát dịch cúm gia cầm tại bang Victoria
khiến một số nước châu Á như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam quyết
định tạm thời cấm nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ bang này.
Trong khi đó, Nhật Bản
là nước có hành động mạnh mẽ nhất khi cấm nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ toàn bộ
Australia, hành động được ngành chăn nuôi gia cầm Australia cho là phản ứng vội
vã và có phần thái quá./.
Quang Minh/Sydney (Vietnam+)