Dầu loang tại vùng biển ở Lousiana. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hãng Transocean của Thụy Sỹ, công ty sở hữu giàn khoan dầu Deepwater
Horizon bị chìm ở vùng Vịnh Mexico, đã tố cáo tập đoàn năng lượng BP của
Anh che giấu những bằng chứng quan trọng cần thiết để điều tra
vụ loang dầu ở Vịnh Mexico.
Theo BBC, luật sư Steven Robers của hãng Transocean đã gửi thư cho Tổng
thống Mỹ Barack Obama, trong đó cho biết ban lãnh đạo BP đã từ chối không
cấp thông tin đầy đủ về vụ nổ trên giàn khoan.
Trong khi đó, đại diện của BP đã bác bỏ lời cáo buộc này và quả
quyết rằng bức thư của luật sư Robers "chứa đựng những nhận xét sai lệch và
thiếu trung thực."
Vụ nổ trên giàn khoan mà công ty BP có hợp đồng thuê đã xảy ra hôm 22/4, làm vỡ
một giếng dầu và gây tràn dầu vào vùng Vịnh Mexico.
Theo ước tính, khoảng 4,9 triệu thùng dầu (tương đương khoảng 706 triệu lít) đã
tràn ra Vịnh Mexico.
Hiện mới chỉ có khoảng 800.000 thùng dầu đã được dọn và hút vào các tàu chứa.
Đây được coi là một thảm họa sinh thái lớn nhất trong lịch sử nước
Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)