Thỏa thuận mua bán này đã mang lại cho BP 10 giấy phép thăm dò và khai thác các mỏ dầu tại ngoài khơi Brazil. (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)
Tập đoàn năng lượng
BP của Anh ngày 11/3 xác nhận đã chi bảy tỷ USD mua lại của
Devon Energy (có trụ sở tại Mỹ) quyền khai thác dầu tại vùng nước sâu ngoài khơi
Brazil, một trong những khu vực được đánh giá có tiềm năng lớn.
Ban lãnh đạo BP nhận định khu vực các mỏ dầu tại vùng nước sâu ngoài khơi
Brazil này có tầm quan trọng ngang như Biển Bắc, với trữ lượng ước tính 80 tỷ
thùng dầu.
Thỏa thuận mua bán này đã mang lại cho BP 10 giấy phép thăm dò và khai
thác các mỏ dầu tại khu vực trên. Ngoài ra, BP sẽ mở rộng hoạt động khai thác
tại vùng vịnh Mexico, nơi tập đoàn đang là nhà sản xuất dầu và khí lớn nhất.
Thương vụ mua bán này đã củng cố thêm địa vị của BP tại vùng vịnh Mexico, một
khu vực có tầm chiến lược vô cùng quan trọng.
Brazil là một trong 10 nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Mỹ và ngày càng trở
thành một nước xuất khẩu dầu quan trọng trên thế giới. Hiện có bảy công ty của
phương Tây đã làm đối tác với Petrobras - tập đoàn dầu quốc gia Brazil, để thăm
dò và phát triển các mỏ dầu trong khu vực này, trong đó có ExxonMobil của Mỹ, BG
của Anh, Galp của Bồ Đào Nha, Repsol của Tây Ban Nha và Royal Dutch Shell.
Theo Tổng giám đốc điều hành bộ phận khai thác và sản xuất của BP Andy
Inglis, không chỉ tiến vào các mỏ dầu ở Brazil, BP còn chú ý đến vùng dầu mỏ tại
Azerbaijan. BP cũng chi 500 triệu USD trong một liên doanh khác với Devon Energy
để khai thác dầu cát tại vùng Alberta thuộc Canada./.
(TTXVN/Vietnam+)