Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Nguồn: Reuters)
Ngày 7/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Kabul trong một chuyến thăm
không báo trước diễn ra nhân dịp trên đường sang Nhật Bản dự hội nghị về
Afghanistan.
Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Bà Ngoại trưởng đã quyết định
dừng lại ở Kabul trên đường đi Tokyo chủ yếu để kiểm tra lại tình hình trước khi
tham dự hội thảo cấp Bộ trưởng rất quan trọng về Afghanistan."
Dự kiến, bà Clinton sẽ có cuộc gặp Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại phủ
Tổng thống ở Kabul.
Tổng thống Karzai cũng sẽ tham dự hội nghị tại Tokyo cùng với khoảng 70 nhà lãnh
đạo khác, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Ông kêu gọi cộng
đồng quốc tế viện trợ 4 tỷ USD cho người dân ở Afghanistan trong hội nghị tới.
Quan chức trên không cho biết mức độ viện trợ mà Mỹ sẽ cam kết dành cho
Afghanistan tại hội nghị sắp tới, và chỉ nói rằng sẽ tương đương với mức hiện
nay. Trong tài khóa 2012, Mỹ đã cam kết viện trợ dân sự ở mức rất cao - 2,3 tỷ
USD, trong khi năm 2003 con số này chỉ là 1 tỷ USD.
Sau hơn 30 năm chiến tranh, nền kinh tế Afghanistan đã suy yếu và nước này phải
sống nhờ vào viện trợ nước ngoài.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), chi tiêu cho quốc phòng và phát triển tại
Afghanistan, mà các nhà tài trợ đóng góp, chiếm hơn 95% GDP trong năm 2010-2011.
Kabul chỉ lo được 2 tỷ USD trong số 6 tỷ USD cần chi tiêu mỗi năm, chưa kể chi
phí cho an ninh.
Sau khi các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút hết vào
năm 2014, Afghanistan sẽ gặp khó khăn do thiếu tiền. Vì vậy, một thỏa thuận trị
giá 3,9 tỷ USD/năm dự kiến được thông qua tại hội nghị Tokyo tới có vai trò rất
quan trọng.
Nhưng sau 10 năm hy sinh tính mạng binh sỹ và tiền bạc cho sự nghiệp của
Afghanistan, các nhà tài trợ hàng đầu đang tỏ ra thận trọng hơn. Dự kiến, số
tiền cam kết trong hội nghị tới sẽ đi kèm với nhiều điều kiện đối với Kabul như
khả năng quản lý, sự minh bạch, bài trừ tham nhũng./.
(TTXVN)