Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã có vài năm nỗ lực giải quyết vấn đề kẹt xe và
ô nhiễm môi trường, vốn từng là nguyên nhân để hình ảnh thành phố này xấu đi
trong con mắt khách đến thăm. Giờ đây, nhiều người dân thành phố có cơ hội trở
lại “mốt” cũ: đi xe đạp.
Chính quyền thủ đô đang có kế hoạch tăng số xe đạp đang có ở thành phố này
lên thêm 25% trong vòng 5 năm tới.
20 năm trước đây, cứ 5 người dân Bắc Kinh thì có đến 4 người dùng xe đạp
làm phương tiên di chuyển trên những làn đường riêng tốt nhất thế giới dành cho
loại phương tiện này. Nhưng trào lưu xe hơi đã nhanh chóng xóa đi những chiếc xe
đạp 2 bánh chậm chạp và hay làm bẩn người cưỡi nó. Hơn nữa, nhiều người cho rằng
đi xe đạp chẳng thời trang chút nào.
Những làn đường rợp bóng cây, vốn dành riêng cho xe đạp, nay trở thành nơi
đỗ xe ôtô. Năm 2009, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường tiêu thụ nhiều xe
hơi nhất thế giới.
Nhưng, cũng đã từ nhiều năm qua, hàng triệu chiếc xe hơi chạy trên các con
đường khắp đất nước Trung Quốc, tạo nên sự ách tắc giao thông ngày càng trầm
trọng cùng bầu không khí ngày càng ô nhiễm ở nhiều thành phố, nhất là tại Bắc
Kinh.
Chính quyền thành phố đã có nhiều biện pháp khắc phục tình trạng này. Kể
từ dịp tổ chức Olympic năm 2008, các chủ xe chỉ được ra đường vào các ngày chẵn,
lẻ theo số cuối của biển số đăng ký xe. Nhưng, theo nhiều người, chính sách này
chỉ khiến các hộ gia đình mua thêm một chiếc xe hơi nữa để có cơ hội được ra
đường suốt các ngày trong tuần.
Theo Tân Hoa xã, các cơ quan hữu trách thành phố Bắc Kinh đang lên kế
hoạch cải tạo cơ sở hạ tầng để khuyến khích người dân sử dụng xe đạp, bao gồm cả
việc khôi phục những đường riêng cho loại phương tiện này và thực hiện
chương trình phát triển thêm 50.000 xe đạp cho thuê vào năm 2015.
Những bãi xe đạp cho thuê này sẽ được đặt gần các bến xe buýt và ga tàu
điện ngầm. Người dân, khi vào thành phố bằng những phương tiện vận tải công
cộng, sẽ dùng xe đạp để đi lại.
Theo tính toán, 5 năm nữa, sẽ có 1 nửa số người dân Bắc Kinh dùng phương
tiện công cộng để đi lại.
Để đối phó với nạn tắc đường liên miên, nhiều người dân Bắc Kinh đã mang
theo xe đạp trên xe hơi của mình và dùng nó khi không thể di chuyển bằng
ôtô.
Nhiều cư dân thành phố tỏ ý ủng hộ chính sách mới này. Họ cho rằng việc
đưa Bắc Kinh trở lại với hình ảnh “thành phố của xe đạp” như trước đây là điều
cần thiết, giống như việc khôi phục một nét văn hóa của thủ đô.
“Một vài người bạn tôi đã đạp xe đi làm, thay vì lái xe,” Jiamin Zhao, một
nhà kinh doanh Internet, vốn vẫn thường đạp xe cùng con đến trường mỗi sáng, nói,
“Họ đã quá mệt mỏi với việc lái xe. Nhiều người khác trong số này đã chuyển sang
đi taxi hoặc tàu điện ngầm.”
Vấn đề còn lại là chính quyền thành phố cần làm những gì để nhiều người
khác sẵn sàng từ bỏ thói quen lái ôtô, chuyển sang dùng xe đạp làm phương tiện
đi lại.
“Tôi không cho rằng sẽ có nhiều người muốn đi xe đạp, nhất là khi việc sở
hữu một chiếc ôtô ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đang dễ dàng hơn bao giờ hết,” Chen
Yin, một giáo viên dạy ngoại ngữ, người đang sở hữu 2 chiếc ôtô, nói, “Tôi bắt
đầu lái xe 10 năm trước đây và điều đó thật đặc biệt vì khi đó, có ít người sở
hữu ôtô. Nhưng nay, có quá nhiều người có xe hơi và giao thông ngày càng trở nên
tồi tệ.”
Anh nói tiếp: “Nếu chính quyền muốn chúng tôi chuyển sang đi xe đạp, họ
phải xây dựng những đường dành riêng, sạch sẽ và an toàn, cho loại phương tiện
này. Hiện tại, đường sá quá nguy hiểm và ô nhiễm cho người đạp xe.”
Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh muốn trở lại hình ảnh của một
“vương quốc xe đạp.” Bốn năm trước, Bộ Xây dựng đã ra quyết định bắt buộc các cơ
quan hữu quan của thành phố khôi phục những đường dành riêng cho xe đạp vốn
đã bị phá bỏ để dành cho xe hơi. Người dân được khuyến khích dùng xe đạp hay
phương tiện công cộng để đi lại.
Nhưng, cũng từ đó đến nay, lượng xe hơi ở Bắc Kinh tăng tới 25% mỗi năm và
đã vượt qua con số 4 triệu chiếc. Tương lai cho xe đạp và những người đạp xe
hiện vẫn chưa được mường tượng rõ ràng./.
Tùng Lâm (Vietnam+)