Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Thủ tướng LB Nga Dmitri Medvedev. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Báo Nga ngày
27/7 đã đăng ảnh với chú thích "Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang thích nhớ về
những năm tháng học tập tại Liên Xô cũ."
Đồng thời Kênh truyền hình Nước Nga 24
cũng phát chi tiết bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân
chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này theo lời mời của Tổng thống Nga
Vladimir Putin.
Cuộc phỏng vấn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang do Phó Tổng Giám đốc thứ nhất
Hãng Thông tấn Nga Itar-Tass, ông Mikhail Gusman, người chuyên phỏng vấn các
chính khách nổi tiếng của Nga và thế giới, kể cả cuộc phỏng vấn mới đây với Tổng
thống Mỹ Barack Obama, thực hiện.
Bài báo nêu rõ quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô cũ và Liên bang Nga hiện
nay mang tính chất hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi và đối tác chiến
lược toàn diện.
Mục đích chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là nhằm
thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này, nâng nó lên một tầm mức mới về chất, phù hợp
với mức độ tin cậy đặc biệt cao về chính trị giữa hai nước.
Bài báo nêu bật sự kiện hai nước vừa kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao với những thành tích nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác giáo dục,
dầu-khí, năng lượng, quốc phòng, kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật...
Bài báo nhấn mạnh Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đang chung sức, chung
lòng thực hiện thắng lợi di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn
độc lập, tự do."
Bài báo đề cập thời kỳ 5 năm Việt Nam phát triển với tư cách là thành viên
chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), "điều kỳ diệu Việt Nam" trong
phát triển kinh tế-xã hội, cuộc sống hiện nay của các cựu chiến binh Việt Nam và
tình cảm gắn bó, thủy chung thắm tình anh em, đồng chí giữa các cựu chiến binh
hai nước.
Bài báo kết luận: Như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định, "Đảng,
Chính phủ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn,
hiệu quả mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay, trong đó có
các cựu chiến binh, đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì tự do và độc
lập của Tổ quốc, trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Các thế hệ người
Việt hoàn toàn nhận thức sâu sắc tình hữu nghị, đoàn kết và sự giúp đỡ lẫn nhau
giữa hai nước chúng ta, tôn trọng và gìn giữ mối quan hệ khăng khít, gần gũi
giữa hai dân tộc chúng ta"./.
(TTXVN)