Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Theo quy định, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn hoàn toàn chi phí khi đến các
cơ sở khám chữa bệnh. Nhưng do nhiều trẻ chưa có thẻ bảo hiểm y tế, không chủ
động được trong việc đi khám bệnh tại nơi đăng ký ban đầu nên vẫn phải nộp thêm
tiền. Thậm chí nhiều cha mẹ không có đầy đủ thông tin về thẻ bảo hiểm y tế cũng
như quyền lợi của con mình khi đưa con đến khám tại các cơ sở y tế.
Nhiều trẻ em chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện có khoảng 2 triệu trẻ em chưa được cấp
thẻ bảo hiểm y tế chủ yếu là trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, trẻ theo bố mẹ đi
làm ăn xa khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên đại đa số trẻ em đã được khám chữa bệnh
theo chế độ bảo hiểm y tế dù không có thẻ.
Theo báo cáo kết quả điều tra "Kiến thức, thái độ, thực hành về việc có sử
dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại 4 tỉnh (thành phố Hồ Chí Minh,
Kon Tum, Ninh Thuận và Điện Biên)" của một nhóm chuyên gia y tế độc lập vừa được
công bố tại Hà Nội cho thấy hiện có khoảng 27% trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo
hiểm y tế; tỷ lệ trẻ có thẻ bảo hiểm y tế thấp nhất ở hai nhóm dân tộc là người
H'Mông (Điện Biên) và dân Raglay (Ninh Thuận); gần một nửa (44%) trẻ có hộ khẩu
tạm trú không có thẻ bảo hiểm y tế.
Cũng theo báo cáo trên cho thấy: 35% người được phỏng vấn cho biết mặc dù
trẻ đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng họ chưa bao giờ sử dụng thẻ cho trẻ; như vậy
chỉ có khoảng 1/5 trẻ đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thường xuyên mỗi khi đi khám
hữa bệnh; khoảng 2/3 cha mẹ có con dưới 6 tuổi đã từng nghe nói về bảo hiểm y tế
cho trẻ và nguồn thông tin chủ yếu là qua y tế thôn bản, cộng tác viên dân số
hay trưởng bản.
Đặc biệt là khi nhận được thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ có khoảng
1/2 trong số họ nhận được các thông tin tư vấn về cách dùng thẻ bảo hiểm y tế
hay nơi khám chữa bệnh ban đầu.
Bên cạnh đó, kết quả điều tra của nhóm chuyên
gia cũng chỉ ra rằng: 88,5% số người được hỏi cho biết họ có sử dụng thẻ bảo
hiểm y tế trong lần khám chữa bệnh gần đây nhất; trong đó có tới 61% trẻ được
đưa đến khám chữa bệnh tại trạm y tế các xã, phường.
Tỷ lệ đến khám chữa bệnh
tại trạm y tế không đồng đều ở các tỉnh, thành phố. Tại các tỉnh miền núi, hầu
hết các cơ sở y tế đều chấp nhận thanh toán cho trẻ dưới 6 tuổi đến khám chữa
bệnh mặc dù trẻ có thẻ bảo hiểm y tế hay không; qui định nơi khám chữa bệnh ban
đầu cho trẻ cũng gây một số khó khăn cho việc sử dụng thẻ.
Sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các bộ, ngành
Theo bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết:
Tình trạng trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế, phải
sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng sinh còn khá phổ biến gây khó khăn trong việc
quản lý thẻ, thanh quyết toán và quản lý quỹ của đối tượng. Một trong những
nguyên nhân chủ yếu của việc cấp thẻ chưa đầy đủ cho đối tượng này là công tác
bàn giao danh sách trẻ dưới 6 tuổi giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và
cơ quan bảo hiểm xã hội còn chậm, chưa thống nhất quy trình cấp thẻ bảo hiểm y
tế tại địa phương.
Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết
nguyên nhân khách quan là do có nhiều cháu vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa được
sinh tại nhà, không làm khai sinh, hộ khẩu nên rất khó có căn cứ để cơ quan đoàn
thể biết để cấp thẻ. Hơn nữa đến nay vẫn duy trì chế độ các cháu đi khám trong
trường hợp không có thẻ vẫn được dùng giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh để
thanh toán nên nhiều gia đình ngại đi đăng kí thẻ bảo hiểm y tế cho con.
Còn
nguyên nhân chủ quan là do sự phối hợp các bộ ngành chưa thực sự nhịp nhàng. Vì
thực tế hiện nay, quản lý các cháu là Vụ trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội chứ không phải ngành y tế. Chính vì vậy nếu chuyển chức năng lập danh
sách các cháu để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bên y tế đảm nhiệm sẽ thuận lợi hơn.
Bởi việc quản lý bắt đầu từ khi người mẹ mang thai, đi khám, rồi tiêm chủng… thì
kể cả những cháu không có hộ khẩu vẫn được quản lý, việc cấp thẻ sẽ đầy đủ hơn.
Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông chưa thực sự hướng tới các nhóm đối
tượng chủ đích. Công tác truyền thông về bảo hiểm y tế và nhất là bảo hiểm y tế
trẻ em còn nhiều hạn chế ở tất cả các tỉnh. Thông tin mọi người nhận được chủ
yếu là quyền lợi khi đi khám chữa bệnh cho trẻ bằng bảo hiểm y tế còn những
thông tin có liên quan khác là rất hạn chế.
Đặc biệt, hạn chế về trình độ văn
hóa của các nhóm dân tộc là cản trở lớn trong việc tiếp thu các thông tin về sức
khỏe và về bảo hiểm y tế; người dân chưa được tư vấn cẩn thận về lợi ích và cách
dùng thẻ bảo hiểm y tế.
Hệ thống cấp phát thẻ và chi trả bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thông qua bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm
Việt Nam cùng ngành y tế, ngành giáo dục tổ chức y tế học đường cho các cháu.
Như vậy, trẻ được chăm sóc sức khỏe ngay từ khi bước vào tuổi lên 3 bắt đầu đi
mẫu giáo. Còn với việc cấp thẻ bảo hiểm y tế khi mới sinh, gia đình các cháu sẽ
chủ động đăng ký cấp thẻ khi đi khai sinh cho con.
Trong trường hợp trẻ không có
thẻ, các cháu vẫn được khám bệnh bằng cách trình giấy chứng sinh, giấy khai
sinh. Nhưng thực tế những trường hợp đi khám không thẻ vẫn có khó khăn, đó là do
không biết nơi cần khám ban đầu nên không chủ động, nhiều người không biết nên
tự đi vượt tuyến và vẫn phải nộp tiền khám chữa bệnh cho trẻ.
Nơi đăng kí khám
ban đầu của trẻ cũng rất được quan tâm, các cháu được ưu tiên đăng kí khám tại
tuyến tỉnh, những nơi có khoa nhi. Đa số các cháu được đăng kí khám ở viện gần
nơi cư trú, nhưng khi tình trạng có vấn đề được chuyển tuyến theo quy định chung
rất thuận tiện.
Thực tế trong năm vừa rồi có nhiều cháu bệnh nặng, chi phí lớn
như liên quan tới các bệnh về thận, tim, ung thư, được thanh toán chu đáo. Theo
quy định của luật, nếu khám đúng tuyến, các cháu không phải cùng chi trả, nơi
nào thu thêm là chưa thực hiện đúng quy định.
Bà Tống Thị Song Hương, cho biết nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, Bộ
Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người
bệnh bảo hiểm y tế; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý
bảo hiểm y tế...
Riêng cơ quan bảo hiểm xã hội đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi thẻ
bảo hiểm y tế; nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám định bảo
hiểm y tế bảo đảm kiểm soát chất lượng khám chữa bệnh và sử dụng quỹ Bảo hiểm y
tế có hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu áp dụng phương pháp thanh toán chi trả phù
hợp nhằm bảo đảm nguồn ngân sách Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới
6 tuổi...
Hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ rất dễ dàng. Khi cha mẹ đi khai
sinh cho con, chỉ cần mang giấy khai sinh đến Phòng lao động - thương binh xã
hội của huyện hoặc cán bộ phụ trách nữ công (thuộc Hội phụ nữ) của tổ dân phố,
thôn bản.
Cán bộ này sẽ là người lập danh sách, gửi lên Phòng lao động - thương
binh xã hội để tổng hợp, ghi danh sách trẻ chờ cấp thẻ. Riêng với những trẻ theo
bố mẹ đi khỏi nơi cư trú, để được cấp thẻ, thủ tục tương tự nhưng ngoài giấy
khai sinh cần thêm giấy đăng kí tạm trú do công an cấp. Khi đó, danh sách trẻ sẽ
được lập tại nơi trẻ cư trú và được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Còn với những trường
hợp không khai báo tạm trú dài hạn thì các cháu vẫn phải về nơi đăng ký hộ khẩu
của bố mẹ để lấy thẻ bảo hiểm y tế. Khi có bệnh, đưa đến nơi đăng kí khám bệnh
ban đầu được ghi trên thẻ để được khám đúng tuyến để được thanh toán toàn bộ chi
phí.
Còn nếu khám cấp cứu, được xác định trong tình trạng cấp cứu, thì dù vào
bất cứ bệnh viện nào các cháu cũng được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Tuy nhiên,
đối với những trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh, các
cháu vẫn được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Nhưng điều kiện quan trọng là
ít nhất trình được giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của trẻ khi đi khám bệnh
để bệnh viện có cơ sở làm các thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế cho các cháu./.
Thu Phương (TTXVN)