Vị trí và đường đi của bão số 4. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 30/8, vị trí
tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách Hongkong (Trung
Quốc) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km
một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được
khoảng 5-10km và còn có khả năng mạnh thêm.
Đến 7 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh
Đông, cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ),
giật cấp 10, cấp 11.
Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng
200km.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc,
mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm.
Đến 7 giờ ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh
Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ),
giật cấp 11, cấp 12.
Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng
200km.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc Đông Bắc
và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.
Đến 7 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh
Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ),
giật cấp 11, cấp 12.
Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng
200km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả
vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua
cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh./.
(TTXVN/Vietnam+)