Ông Mohamed Morsy của Tổ chức Anh em Hồi giáo. (Ảnh: Getty)
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Ai Cập sẽ bước vào một sự kiện mang tính quyết
định tương lai đối với tương lai đất nước, cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn
ra trong hai ngày 16 và 17/6.
Mặc dù hy vọng cuộc bầu cử sẽ có một kết quả suôn
sẻ song trong bối cảnh chưa có ứng cử viên nào chứng tỏ được ưu thế vượt trội
trong kỳ thử lửa sắp tới, bầu không khí chính trị của xứ sở Kim Tự Tháp được dự
đoán sẽ không hề giảm nhiệt nếu không nói sẽ tiếp tục nóng hơn kể cả khi bầu cử
kết thúc.
Sự thất bại của tất cả các ứng cử viên ôn hòa trong vòng một đã mở đường cho
hai nhân vật, được đánh giá là đại diện cho hai trường phái chính trị cực đoan,
gồm ông Mohamed Morsy của Tổ chức Anh em Hồi giáo và ông Ahmed Shafiq, cựu Thủ
tướng thời kỳ cầm quyền của ông Hosni Mubarak bước vào vòng hai. Kết quả đó cũng
đã phản ánh rõ sự phân chia chủ chốt trên bàn cờ chính trị Ai Cập, giữa một bên
là những người ủng hộ lực lượng Hồi giáo và một bên là những người không ủng hộ
cuộc cách mạng Mùa xuân mà họ cho đã đẩy đất nước rơi vào tình trạng rối loạn
kéo dài.
Mặc dù dẫn đầu trong vòng một của cuộc bầu cử tổng thống, song điều đó không
có nghĩa là ông Morsy chắc chắn sẽ giành phần thắng trong vòng đấu kế tiếp khi
thực tế cho thấy số cử tri ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đã sụt giảm mạnh, từ
hơn 40% số phiếu trong đợt bầu cử Quốc hội xuống còn chưa đầy 25% trong đợt bầu
cử tổng thống vừa qua. Sự sụt giảm này còn phản ánh tâm lý lo ngại của những cử
tri thuộc các cộng đồng thiểu số, tôn giáo khác về khả năng xuất hiện của một
nhà nước thần quyền nghiêm khắc với Hồi giáo đóng vai trò chủ đạo.
Đã bắt đầu có dư luận cho rằng Tổ chức Anh em Hồi giáo đang tìm cách thâu tóm
quyền lực, thậm chí nắm vai trò độc quyền trong chính phủ dân sự đầu tiên của Ai
Cập và sẽ xây dựng đất nước này thành một quốc gia Hồi giáo cứng rắn. Trong
chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Morsy cũng đã tuyên bố nếu đắc cử
việc đầu tiên ông sẽ làm trên cương vị tổng thống là áp đặt luật Hồi giáo
Sharia.
Bên cạnh đó, không thể phủ nhận một thực tế, bên ngoài các phong trào Hồi
giáo, tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn chưa tạo được niềm tin về khả năng điều hành
đất nước và tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế. Trong bối cảnh Ai Cập đang rất
cần một sự ổn định chính trị và sự hỗ trợ về kinh tế, việc Anh em Hồi giáo và
quân đội cầm quyền không đạt được tiếng nói chung cũng như lực lượng này khó
thúc đẩy được quan hệ với thế giới phương Tây và Israel, đang trở thành những
rào chắn lớn cản trở họ bước lên đỉnh cao quyền lực.
Hiện tại, tổ chức Anh em Hồi giáo đang dổn sức lôi kéo khối cử tri ủng hộ các
ứng cử viên ôn hòa trong vòng một để chống lại ông Shafiq. Nhằm trấn an những
cử tri không thuộc phe Hồi giáo, ông Morsy tuyên bố sẽ rút khỏi tổ chức Anh em
Hồi giáo để có thể trở thành một tổng thống không đảng phái, đồng thời để ngỏ vị
trí phó tổng thống và thậm chí là cả thủ tướng cho những người không thuộc tổ
chức này.
Trong động thái mới nhất, ông Morsy cùng với hai ứng cử viên thất cử trong
vòng một là Hamdin Sabahi và Abu Fotouh đã đề xuất
thành lập Hội đồng Tổng thống lâm thời để lãnh đạo đất nước trong đó ông Morsy
sẽ là người đứng đầu và các vị trí phó dành cho hai nhân vật còn lại.
Đây có thể
coi là sự chuẩn bị cho khả năng Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập ra phán quyết
vào ngày 11/6 công nhận tính hợp hiến của đạo luật cấm các quan chức dưới thời
cựu Tổng thống Mubarắc ra tranh cử tổng thống, được Quốc hội do Anh em Hồi giáo
chiếm đa số thông qua hồi tháng Tư vừa qua. Trong trường hợp này sẽ có hai kịch
bản hoặc ứng cử viên Sabahi, người về thứ ba trong vòng 1, sẽ được thay thế cho
ông Shafiq bước vào vòng hai hoặc cuộc bầu cử tổ chức lại từ đầu.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Shafiq đang được các khối cử tri không phải
là Hồi giáo dồn phiếu ủng hộ vì họ hy vọng cùng với sự hậu thuẫn của quân đội,
nhân vật từng là tướng không quân Ai Cập này sẽ hạn chế được sự thao túng quyền
lực của phe Hồi giáo cũng như tái lập được an ninh trật tự. Ngoài ra, với bề dày
kinh nghiệm từng điều hành đất nước, rõ ràng ông Shafiq sẽ là nhân vật có tiềm
năng hơn trong việc đưa Ai Cập thoát khỏi tình trạng bấp bênh hiện nay.
Tuy nhiên, bất chấp các lợi thế trên, việc Tổ chức Anh em Hồi giáo chiếm đa
số tại Quốc hội cùng với các lực lượng từng tiến hành cuộc cách mạng Mùa xuân
đang tìm mọi cách tước quyền tranh cử của ông Shafiq đang khiến nhân vật này
đứng trước nguy cơ phải bỏ dở cuộc đua quyền lực. Hội đồng Tối cao các lực lượng
vũ trang (SCAF) đang tìm cách khôi phục lại hiến pháp 1971, một động thái nhằm
giúp ông Shafiq thoát khỏi nguy cơ bị tước quyền tranh cử. Tuy nhiên, phe Hồi
giáo đã bác bỏ khả năng thay đổi hiến pháp. Bên cạnh đó, các chiến dịch ráo riết
hiện nay lực lượng này đang khiến dư luận lo ngại nguy cơ một cuộc cách mạng mới
sẽ bùng nổ nếu như ứng cử viên Shafiq dành chiến thắng.
Vòng bầu cử quyết định sắp tới là một viễn cảnh không mấy dễ dàng cho người
dân Ai Cập. Các cử tri ôn hòa đang đứng trước quyết định hóc búa khi phải chọn
lựa giữa một bên là một bên là hình bóng của chế độ cũ đã bị cuộc cách mạng Mùa
xuân Arập lật đổ cách đây hơn một năm và bên còn lại là một chính quyền Hồi giáo
sẽ đưa Ai Cập trở thành một đất nước bảo thủ hơn.
Với thực trạng này, giờ đây người dân đang lo ngại nguy cơ cuộc bầu cử tổng
thống sẽ đẩy giai đoạn chuyển tiếp quyền lực của Ai Cập lâm vào thế bế tắc thay
vì chấm dứt thời kỳ khủng hoảng chính trị và mở ra một kỷ nguyên mới như nó đã
từng được kỳ vọng./.
(TTXVN)