Ông Mitt Romney phát biểu trong một cuộc míttinh tại Dunedin, Florida ngày 30/1. (Nguồn: Getty Images)
Kết quả thăm dò dư luận công bố chưa đầy 24 giờ trước khi cử tri bang Florida
đến các trung tâm bầu cử cho thấy cựu Thống đốc Mitt Romney, sau một thời gian
"tụt dốc" về uy tín do bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 21/1 vừa qua tại bang Nam Carolina, nay đang tiếp tục củng cố ưu thế.
Ông Mitt Romney đã nới rộng khoảng cách dẫn điểm tới 15% trước ứng cử viên tiềm
tàng thứ hai của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 31/1 tại bang
Florida.
Theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos, công bố chiều 30/1 cho thấy, trong số
658 cử tri Cộng hòa tại bang Florida được hỏi ý kiến, có 43% cam kết sẽ bỏ phiếu
bầu chọn ông Romney làm người đại diện cho họ, tăng 1% so với ngày hôm trước.
Trong khi đó, tỷ lệ cử tri hậu thuẫn cựu Chủ tịch Hạ viện, ông Newt Gingrich lại
giảm từ 30% xuống 28%. Như vậy, chỉ trong vòng bốn ngày qua, tỷ lệ cử tri
Florida ủng hộ ông Gingrich đã giảm tổng cộng 4%.
Hai ứng cử viên tiềm tàng khác là cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum, người giành
chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ngày 3/1 tại bang Iowa và Hạ nghị
sỹ Ron Paul chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ tương ứng 12% và 5%.
Trả lời câu hỏi “chọn ai giữa ông Romney và ông Gingrich,” có 56% cho rằng ông
Romney có cơ may hơn trong cuộc giành giật ghế ông chủ Nhà Trắng vào ngày 6/11 năm nay
trước ứng cử viên Đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.
Ông Gingrich chỉ nhận được sự tín nhiệm của 42% những người được hỏi ý kiến.
Nguyên nhân góp phần làm tăng sự ủng hộ của cử tri dành cho ông Romney là khả
năng tài chính dồi dào cộng với sự tổ chức bài bản và hiệu quả từng cuộc gặp gỡ
thuyết phục cử tri.
Theo nhìn nhận của các chuyên gia, một chiến thắng nữa tại bang lớn như Florida
sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để ông Romney củng cố thêm vị thế của ứng cử
viên tiềm tàng nhất của Đảng Cộng hòa. Nó cũng sẽ là chất xúc tác giúp vị cựu
Thống đốc 66 tuổi này nhận được thêm sự hậu thuẫn của cử tri trong cuộc bầu cử
sơ bộ tiếp sau vào ngày 4/2 tới tại bang Nevada, một trong những bang mà Đảng Dân
chủ xác định là “trận địa giành giật quyết liệt” trong cuộc tổng tuyển cử vào
tháng 11 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)