Chiều 25/1, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yushchenko đã triệu tập Hội đồng An
ninh Quốc gia và Quốc phòng họp khẩn cấp để thảo luận về vụ chiếm đóng Nhà máy
Ukraine
in phiếu bầu cử cho cuộc bầu cử tổng thống vòng hai dự kiến diễn ra vào
ngày 7/2 tới.
Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Yushchenko đã kêu gọi hai ứng cử viên lọt
vào vòng hai gồm đương kim Thủ tướng
Yulia Tymoshenko và Chủ tịch đảng "Các khu
vực" (PR), ông Viktor Yanukovych tôn trọng luật pháp và không để xảy ra những
hành động phi pháp.
Tổng thống Yushchenko thông báo mới đây, Chính phủ Ukraine đã thay đổi quy chế
của Nhà máy in Ukraine và chỉ định ban lãnh đạo mới của nhà máy này.
Theo đó,
tân giám đốc nhà máy không có quyền tiếp cận các tài liệu bí mật nên không có
nghĩa vụ phải quản lý quá trình in phiếu
bầu cử.
Tổng thống Yushchenko tuyên bố ông không ủng hộ hành động của PR nhằm chiếm đóng
Nhà máy in Ukraine và hành động của Chính phủ nhằm thay đổi quy chế cũng như bầu
ban lãnh đạo mới của nhà máy.
Tổng thống
Yushchenko đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine
thực thi ngay những biện pháp cần thiết để khôi phục hoạt động của Nhà máy in
Ukraine.
Trong khi đó, phát biểu cùng ngày tại Kiev, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Yuri
Lusenko khẳng định chính PR đã chiếm đóng Nhà máy in Ukraine và ngăn cản tân
giám đốc thực thi nhiệm vụ mới.
Ông Lusenko cho biết các đại biểu PR cùng hơn 20 nhân viên bảo vệ họ được phó
chỉ huy đội bảo vệ Nhà máy in Ukraine hậu thuẫn, đã âm mưu chiếm đóng nhà máy,
buộc cảnh sát đặc nhiệm phải can thiệp.
Bộ trưởng Lusenko cho biết cảnh sát đã bắt giữ 22 người, nhưng không có một đại
biểu nào của PR.
Trước đó, PR đã cáo buộc phe ủng hộ Thủ tướng Tymoshenko và cảnh sát tấn công
chiếm đóng Nhà máy in Ukraine để in thêm 1,5 triệu lá phiếu nhằm gian lận bầu
cử.
Trong một động thái khác, cùng ngày 25/1, tân Đại sứ Nga tại Ukraine, ông
Mikhail Zurabov đã tới Kiev nhận nhiệm vụ.
Phát biểu với giới báo tại sân bay Borispol ở Kiev, tân Đại sứ Zurabov tuyên bố
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tin tưởng hai nước
Nga-Ukraine đang mở ra tiềm
năng hợp tác to lớn và ông cùng Đại sứ quán Nga sẽ làm hết sức mình để phát huy
tiềm năng đó.
Đại sứ Zurabov nêu rõ ông có vinh dự và trách nhiệm to lớn đại diện cho nước Nga
và nhân dân Nga tại Ukraine, đồng thời tỏ ý tin tưởng sẽ hoàn thành tốt công
việc được giao./.